Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Tám chữ vàng đã kết tinh phẩm giá, cốt cách, bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc của một đảng cách mạng chân chính và mang giá trị thời đại sâu sắc, tiếp tục soi sáng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Phấn đấu hy sinh suốt đời cho lợi ích của Nhân dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng đảng chân chính, trong sạch, vững mạnh.

Trong tư tưởng của Người, Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo cách mạng, mà phải là một tổ chức tiên phong, mẫu mực về đạo đức, văn hóa và trí tuệ, xứng đáng với vai trò, trọng trách trước quốc gia - dân tộc. Người khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”. Sự “vĩ đại” của Đảng được Bác Hồ khái quát đó là “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - luận điểm mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định của Người không chỉ là sự tổng kết thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng mà còn là mục tiêu, chuẩn mực, yêu cầu xuyên suốt đối với Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước; là mục tiêu để giáo dục, bồi dưỡng, khích lệ tinh thần phấn đấu của mọi đảng viên.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Đảng ta là đạo đức” - cốt lõi bản chất cách mạng của Đảng, trước hết là “đạo đức cách mạng”. Đó là hệ giá trị đạo đức mới, đối lập căn bản với đạo đức phong kiến, tư sản, được hình thành và phát triển trong quá trình lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đạo đức của Đảng không phải là khái niệm trừu tượng, mà được thể hiện sinh động thông qua từng hoạt động, công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lý tưởng của Đảng là lý tưởng của mọi đảng viên. Đạo đức hàng đầu của đảng viên là suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp của cách mạng, của dân tộc, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”; “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài, mà là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Vì vậy, đạo đức của Đảng trước hết thể hiện ở việc phấn đấu hy sinh suốt đời cho lợi ích của Nhân dân, Tổ quốc; ở sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, chí công vô tư của mỗi cán bộ, đảng viên; ở mối quan hệ máu thịt, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân; ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, như Bác Hồ đã chỉ rõ: “... đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”.
Theo tư tưởng của Người, “Đảng ta là văn minh” - thể hiện trình độ phát triển và phương thức lãnh đạo tiến bộ của Đảng. Sự “văn minh” của Đảng không chỉ là trình độ phát triển vật chất mà còn là trình độ phát triển về trí tuệ, tổ chức và văn hóa chính trị. Một đảng văn minh là đảng có đường lối đúng đắn, khoa học; có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh; có phong cách lãnh đạo dân chủ, tôn trọng Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng đảng. Bên cạnh đó, một đảng văn minh còn thể hiện ở khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Do đó, sự văn minh của Đảng phải gắn liền với tinh thần cầu thị, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm”.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “đạo đức” và “văn minh” có mối quan hệ thống nhất, bổ sung cho nhau. Đạo đức là nền tảng tinh thần, là gốc rễ bảo đảm cho sự văn minh; còn văn minh là sự phát triển cao của đạo đức trong điều kiện lịch sử cụ thể. Một đảng có đạo đức nhưng không văn minh thì khó đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời đại mới; ngược lại, một đảng có trình độ tổ chức, khoa học cao nhưng thiếu nền tảng đạo đức thì dễ rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xa rời mục tiêu cách mạng.
Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng chân chính, vững mạnh, thường xuyên cảnh báo nguy cơ, biểu hiện tha hóa của một đảng cầm quyền, từ đó nhấn mạnh, Đảng phải luôn biết tự chỉnh đốn và thường xuyên tự chỉnh đốn. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo cách mạng, mà còn phải là một tổ chức tiên phong, mẫu mực về đạo đức, văn hóa và trí tuệ, xứng đáng với vai trò và trọng trách trước dân tộc. “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” vừa là bản chất, phẩm cách, vừa là mục tiêu phấn đấu, là đích hướng tới và kết quả của quá trình xây dựng gắn liền với chỉnh đốn Đảng.
Xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới
Quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người, những năm qua, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thu được kết quả quan trọng, toàn diện, có tính đột phá. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần làm trong sạch đội ngũ, trong sạch bộ máy, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, ngày càng được đề cao... Những kết quả đó thể hiện sinh động nỗ lực hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” trong điều kiện mới.
Báo cáo chính trị Đại hội XIV xác định: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh." Đây là nội dung mới, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hóa trong Văn kiện Đại hội Đảng.
Theo đó, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, văn minh là điều kiện quyết định mọi thắng lợi. Phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên trì xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới tổ chức bộ máy; đẩy mạnh kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt": Chọn đúng người, giao đúng việc; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, bằng hiệu quả, bằng uy tín trong Nhân dân. Thực hiện phương châm: "có vào, có ra", "có lên, có xuống", kết hợp nghiêm minh kỷ luật với cơ chế bảo vệ hiệu quả cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không để những phần tử "cơ hội", "chạy chức, chạy quyền" len lỏi vào tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị.
Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ…
Với dấu mốc lịch sử Đại hội XIV của Đảng, Đảng ta có sứ mệnh dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, quyết tâm thực hiện “hai mục tiêu 100 năm”. Với vị thế lãnh đạo, cầm quyền, quyết định sự thành bại của toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bối cảnh mới đòi hỏi Đảng ta không ngừng tự xây dựng, tự chỉnh đốn, có đủ năng lực, sức chiến đấu để đưa ra quyết sách chính trị đúng đắn, xử lý kịp thời cục diện phức tạp, giải quyết thỏa đáng mâu thuẫn lớn và vấn đề khó khăn, để lãnh đạo nhân dân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trí tuệ, “là đạo đức, là văn minh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần được vận dụng sâu sắc vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Quyết tâm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tri của dân tộc và thời đại, xứng đáng với niềm tin, sự lựa chọn và sự kỳ vọng của nhân dân để Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới.