Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024 với nhiều quy định đáng chú ý.
Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 6 Chương, 54 Điều, quy định chi tiết việc áp dụng pháp luật đối với học sinh tại trường giáo dưỡng, phạm nhân là người chưa thành niên đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, người đại diện hợp pháp cũng như cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền liên quan.
Ngoài các quy định về chế độ chính sách, học văn hóa, học nghề, văn hóa – thể thao, khen thưởng và xử lý vi phạm, dự thảo Nghị định đặc biệt chú trọng đến công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ Điều 39 đến Điều 46, văn bản quy định chi tiết các nội dung như:Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho học sinh trường giáo dưỡng: Tư vấn tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho phạm nhân là người chưa thành niên; Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tạo việc làm; Hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng; Truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; Các biện pháp hỗ trợ khác từ chính quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng.
Đáng chú ý, Nghị định đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm của trường giáo dưỡng, trại giam, cơ quan quản lý địa phương trong việc thông báo, theo dõi, hỗ trợ học sinh và phạm nhân chưa thành niên trước và sau khi chấp hành xong quyết định hoặc án phạt tù. Người chưa thành niên hoàn thành việc chấp hành án sẽ được ưu tiên tiếp tục học văn hóa, học nghề, vay vốn, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời được áp dụng các biện pháp bảo vệ, can thiệp theo Luật Trẻ em để hạn chế tái phạm.
Nhà nước cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hỗ trợ người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng thông qua hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, cũng như tạo điều kiện tiếp nhận lao động, giúp các em ổn định cuộc sống và phát triển.
Dự thảo Nghị định hiện đang được công bố để lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ ban hành.