Tòa tuyên án

Tử hình bị cáo sát hại vợ con

Ngọc Minh - Danh Kiên 31/03/2023 16:57

Ngày 31/3, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Cao Văn Bước (SN 1991, trú tại Thôn Gia Lố, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) và tuyên phạt y án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 phút ngày 16/01/2022, Cao Văn Bước và chị Cà C. (vợ Bước) cùng cháu Cao Văn D., (con út của Bước, 2 tuổi) nằm ngủ trên giường, còn 3 người con của Bước là Cao Văn Lược (SN 2013), Cà Thị Thu (SN 2015), Cà Thị Hậu (SN 2017) nằm ngủ tại phòng khách của nhà mình.

Do Bước không ngủ mà nằm hút thuốc nên Bước và chị C. cãi nhau. Tức giận vì bị mắng chửi, Bước lấy con dao gấp để trên tủ quần áo, đâm nhiều nhát vào người chị C. khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh.

tu_hinh_cho_ke_sat_nhan_giet_vo_va_con.jpg
Bị cáo Cao Văn Bước tại phiên tòa

Lúc này cháu D. tỉnh dậy la khóc thì bị Bước dùng dao đâm 2 nhát vào ngực trái làm cháu D. tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, Lược và Thu tỉnh dậy bật đèn điện thì thấy Bước đang dùng dao đâm mẹ và em. Lược lên tiếng can ngăn thì bị Bước dùng chân đạp vào người.

Nghe nhà Bước có tiếng cãi nhau, hàng xóm chạy sang, phá cửa để các cháu Lược, Thu, Hậu chạy thoát ra ngoài.

Bước nói cho mọi người biết việc mình đã giết vợ và con rồi dùng dao để tự tử.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Giang Ly đến hiện trường thì phát hiện cháu D. đã tử vong, Bước và chị C. bị thương nặng nên đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trên đường đi thì chị C. tử vong, Bước được chữa trị đến ngày 20/01/2022 thì ra viện.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 121/2022/HS-ST ngày 21/11/2022, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Bước mức án tử hình.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Cao Văn Bước thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên bị cáo thực hiện hành vi tội phạm với nhiều tình tiết định khung tăng nặng, thể hiện ác tính rất cao, không còn khả năng giáo dục, cải tạo, nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vì vậy HĐXX tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Bước.

*Cùng ngày, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Quý về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và bị cáo và bị cáo Vũ Văn Duẫn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cả hai vụ, các bị cáo không đưa ra tình tiết gì mới để được giảm nhẹ hình phạt, nên HĐXX đã bác kháng cáo của hai bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình bị cáo sát hại vợ con