Từ thời điểm ngày 31/10 trở đi, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì các hình thức kỷ luật được áp dụng từ nhiều năm qua như: Đình chỉ học tập, đuổi học, cảnh cáo trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường,…
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh.
Theo đó, thông tư mới nhấn mạnh nguyên tắc khen thưởng, kỷ luật học sinh phải bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, hướng tới sự tiến bộ của các em; đồng thời tăng cường phân cấp, phát huy vai trò tự chủ, trách nhiệm của hội đồng trường, hiệu trưởng và giáo viên, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Về khen thưởng, học sinh sẽ được tuyên dương bằng 5 hình thức: trước lớp, trước toàn trường, giấy khen của hiệu trưởng, thư khen hoặc các hình thức phù hợp khác nhằm động viên kịp thời.
Đối với kỷ luật, học sinh tiểu học chỉ áp dụng biện pháp nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Với học sinh các cấp còn lại, biện pháp kỷ luật gồm: nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Thông tư cũng quy định bổ sung hoạt động hỗ trợ khắc phục vi phạm, như khuyên bảo, tư vấn, tham gia các hoạt động xã hội hoặc giáo dục kỹ năng để điều chỉnh hành vi.
So với Thông tư 08/TT năm 1988, quy định mới đã bỏ các hình thức kỷ luật nặng nề như khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo toàn trường, đình chỉ học, đuổi học có thời hạn hoặc một năm.
Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 31/10.