Truy đuổi "cẩu tặc", hai người bị bắn trọng thương

Như Loan| 16/11/2017 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào làng trộm chó bị người dân phát hiện, một “cẩu tặc” đã dùng súng tự chế bắn trọng thương hai người truy đuổi.

Ngày 16/11, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Bẩy (SN 1973) và Lê Văn Chung (SN 1985), cùng trú tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, Sử dụng súng bất hợp pháp và Cố ý gây thương tích.

Truy đuổi

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/11, Bẩy và Chung đi xe mô tô bắt trộm chó của nhà ông Tô Văn Toàn, ở xóm 8, xã Mậu Khánh thì bị anh Nguyễn Văn Linh (SN 1992) và Phạm Văn Dương (SN 1987) cùng trú xóm 8 phát hiện và truy đuổi.

Trong quá trình truy đuổi, anh Linh và anh Dương bị một “cẩu tặc” dùng súng tự chế bắn bị thương phải nhập viện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nửa ngày xác minh, Công an huyện Yên Khánh đã bắt giữ được hai đối tượng trộm chó và thu giữ 1 súng tự chế, 1 xe máy, 2 gói chất bột nghi là thuốc nổ, 2kg đạn bi, nhiều vỏ đạn.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy đuổi "cẩu tặc", hai người bị bắn trọng thương