Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã

Thành Phan| 30/03/2019 19:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do cơ sở hạ tầng trường xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nên để đảm bảo an toàn cho hơn 60 trẻ nhỏ theo học ở đây, nhà trường đã phải di chuyển lên hội trường UBND xã học nhờ.

Trường mầm non Thanh Xuân, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) được xây dựng và đưa vào sử dụng lâu năm nên đã có dấu hiệu xuống cấp từ nhiều năm trước. Mặc dù được chính quyền địa phương và nhà trường tu sửa nhiều lần, nhưng đến năm học 2018 - 2019, phần mái nhà bị võng xuống gây mất an toàn cho trẻ đang theo học ở đây.

Mỗi khi mùa mưa bão đến, các cô giáo phải chạy đôn chạy đáo để tìm chậu hứng nước mưa chảy khắp nơi trong các phòng học. Đến nay  thì đã không thể nào chấp vá được nữa nên nhiều phụ huynh đã kiên quyết không cho con đi học nếu trường không chuyển đến nơi mới.

Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã

Hội trường xã giờ là lớp học của trường mầm non Thanh Xuân

Để đảm bảo an toàn cho các cháu theo học tại trường, UBND xã Thanh Xuân đã có phương án là di chuyển tạm thời trường mầm non lên hội trường UBND xã. Từ đây đã phát sinh nhiều bất cập đẩy cô trò rơi vảo cảnh khó khăn trăm bề.

Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã

Bên trong hội trường được ngăn thành 4 ô nhỏ cho các nhóm tuổi theo học

Cô Hà Thị Huyên, Hiệu phó trường mầm non Thanh Xuân cho biết: "Sau khi chuyển lên khu tạm thời, nhà trường đã thống nhấh ngăn hội trường xã thành 5 ô bằng bạt bắn khung sắt, 4 ô dành làm lớp học, 1 ô để các cô có nơi sinh hoạt. Tuy nhiên do ở hội trường xã không có bếp ăn nấu cho các cháu, không có nhà vệ sinh  nên các giáo viên phải dựng một lán mái tôn nấu ở cạnh vách tường và dựng tạm một nhà vệ sinh ngoài trời được che bằng bạt để cô trò sử dụng. Việc chuyển các trẻ đến hội trường xã được an toàn, nhưng cũng có nhiều bất tiện, việc dùng vách ngăn nên tiếng ồn rất lớn, bất tiện cho các nhóm trẻ".

Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã

Khu bếp ăn được bắn tôn tạm

Một phụ huynh có con đang theo học cho biết: “Thời điểm này việc đưa các cháu lên hội trường UBND xã học tạm thời là đúng nhưng các cháu cũng đông mà chỉ có 4 phòng nên chật chội. Tôi cũng nghe nói sắp tới trường sẽ được xây dựng, không biết thực hư như thế nào và đến khi nào mới xây”.

Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã

Điều kiện bếp nấu ăn chưa được đảm bảo

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hà Hồng Quản - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: “Thanh Xuân có 4 cơ sở chia lẻ xuống các bản để cho các cháu mầm non theo học, việc trường cơ sở mầm non chính của xã xuống cấp và không được sử dụng cũng đã được báo cáo lên các cấp, các ngành. UBND huyện Quan Hóa cũng đã xuống xem xét và có chủ trương xây dựng trường mới. Hiện việc xây dựng trường cũng đã được một ngân hàng nhận tài trợ nhưng tất cả mới chỉ trên giấy tờ. Hiện hồ sơ đã trình lên UBND huyện, nhưng đang chờ phê duyệt".

Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã

Nhà vệ sinh rất bất tiện cho cả cô và trò trường mầm non Thanh Xuân

"Hiện UBND xã vẫn phải để các cháu học tại hội trường đợi khi nào huyện bố trí vốn xây mới phòng học thì mới chuyển đi được", ông Quản cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường mầm non xuống cấp, cô trò đi học nhờ tại hội trường UBND xã