Trung Quốc đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến

Trâm Anh (theo AFP)| 09/03/2020 12:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trung Quốc đã đóng cửa hầu hết các bệnh viện dã chiến được mở để tiếp nhận bệnh nhân coronavirus tại trung tâm dịch bệnh do số ca nhiễm mới ở nước này đạt mức thấp kỷ lục.

Trung Quốc đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến

Một nhân viên làm vệ sinh sau khi các bệnh nhân cuối cùng được xuất viện tại một bệnh viện dã chiến được dựng lên để điều trị cho những người mắc bệnh COVID-19 trong một sân vận động thể thao ở Vũ Hán.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết chỉ có 40 trường hợp mới trên toàn quốc - số ca mắc mới thấp nhất kể từ khi bắt đầu báo cáo dữ liệu vào tháng 1. Những ca nhiễm mới được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc đã có xu hướng giảm trong vài tuần qua.

Hầu hết các trường hợp mới, cũng như 22 trường hợp tử vong mới, là ở Hồ Bắc, tỉnh tâm dịch miền Trung đất nước. Tất cả các trường hợp tử vong diễn ra ở Hồ Bắc - ngoại trừ một người – đã đưa con số tử vong vì virus corona của cả nước lên 3.119.<_o3a_p>

Đến nay đã có hơn 80.700 người đã bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục.<_o3a_p>

Vào thứ Hai, tất cả các trường hợp mới trong tỉnh đều ở thủ đô Vũ Hán, nơi virus này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 12. <_o3a_p>

Tại Vũ Hán, gần 31.000 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện, chính quyền tỉnh cho biết.<_o3a_p>

11 trong số 16 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán được dựng lên bằng cách chuyển đổi các cơ sở công cộng bao gồm sân vận động và trường học đã được đóng cửa vào Chủ nhật, hãng tin Tân Hoa Xã chính thức đưa tin.<_o3a_p>

Hai trong số các bệnh viện tạm thời gần đây nhất đã đóng cửa - một trung tâm thể thao và một nhà máy - có đủ sức chứa cho gần 2.000 bệnh nhân trong một thời điểm.<_o3a_p>

Hai bệnh viện đó đã xuất đã cho 61 bệnh nhân cuối cùng xuất viện vào Chủ nhật, Tân Hoa Xã cho biết.

Trung Quốc đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến

<_o3a_p>Các nhân viên y tế của vẫy tay chào một bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán

Những ca nhiễm mới ở Trung Quốc nói chung đã giảm trong những tuần gần đây cho thấy các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt của đất nước đã có hiệu quả.<_o3a_p>

Một quan chức chính phủ cao cấp tuần trước đã nói rằng Trung Quốc có thể sẽ sớm dỡ bỏ lệnh phong tỏa Hồ Bắc có hiệu lực từ cuối tháng 1 – một quyết định đã hạn chế tối đa sự đi lại của khoảng 56 triệu người ở Hồ Bắc.<_o3a_p>

Các trường hợp mới duy nhất ngoài Hồ Bắc là bốn trường hợp nhập từ nước ngoài, Ủy ban y tế cho biết, nâng tổng số ca nhiễm bệnh từ nước ngoài vào Trung Quốc lên 67.<_o3a_p>

Sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài vào Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại về tính hiệu quả của việc ngăn chặn dịch bệnh, khiến một số chính quyền địa phương đang phải áp dụng kiểm dịch đối với những người đến từ các ổ dịch bên ngoài Trung Quốc.<_o3a_p>

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến