Triều Tiên ngang nhiên tung ảnh tấn công phá hủy tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hà Kim (Theo Reuters)| 18/08/2017 14:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Truyền thông Triều Tiên vừa đăng loạt ảnh mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa vào những mục tiêu chiến lược của Mỹ.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), hôm qua 17/8 đã đăng tải nhiều hình ảnh tuyên truyền mô phỏng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, cảnh báo rằng toàn bộ nước Mỹ đang trong tầm bắn tên lửa của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên ngang nhiên tung ảnh tấn công phá hủy tòa nhà Quốc hội Mỹ

Nhiều tên lửa được đặt trên "bệ phóng" là quốc kỳ của Triều Tiên và hướng tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

Trong một bức ảnh, nhiều tên lửa được đặt trên "bệ phóng" là quốc kỳ của Triều Tiên và hướng tới tòa Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington DC. Tòa nhà này được minh họa trong trạng thái vỡ nát và sắp đổ sụp xuống cùng dòng chữ "Đây là câu trả lời của chúng tôi" nổi bật trên nền ảnh.

Một bức tranh nữa cho thấy các tên lửa Triều Tiên đang lao đến những mục tiêu trên bản đồ nước Mỹ đang bốc cháy. Một bức tranh khác là hình xe tăng càn lướt với dòng chữ “Không ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta”.

Triều Tiên ngang nhiên tung ảnh tấn công phá hủy tòa nhà Quốc hội Mỹ

Các tên lửa Triều Tiên đang lao đến những mục tiêu trên bản đồ nước Mỹ đang bốc cháy

Động thái của truyền thông Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" vào tuần tới bất chấp phản đối gay gắt của Bình Nhưỡng.

Mỹ và Hàn Quốc luôn khẳng định cuộc tập trận thường niên này chỉ nhằm mục đích phòng vệ tự nhiên, tuy nhiên Triều Tiên từ lâu cáo buộc rằng đây chính là những động thái tập dượt cho một cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại nước này.

Triều Tiên ngang nhiên tung ảnh tấn công phá hủy tòa nhà Quốc hội Mỹ

Hình xe tăng càn lướt với dòng chữ “Không ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta

Truyền thông Triều Tiên lên án và cảnh báo tập trận Mỹ - Hàn sẽ đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên lún sâu hơn vào thảm họa. Hiện, Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh và Triều Tiên luôn rất nhạy cảm với mọi động thái quân sự của Hàn Quốc và Mỹ.

Cũng trong ngày 17/8, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo quân đội nghiên cứu và đưa ra những lựa chọn quân sự cho vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng, xung đột quân sự khó có khả năng xảy ra trên bán đảo này bởi Washington vẫn ưu tiên hơn các biện pháp ngoại giao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên ngang nhiên tung ảnh tấn công phá hủy tòa nhà Quốc hội Mỹ