Trao kinh phí xây nhà tình thương “Mái ấm vùng cao” tại Hà Giang

Mai Đỉnh| 13/11/2022 16:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/11, Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ (TANDTC) đã tiến hành trao kinh phí khởi công xây dựng 3 ngôi nhà tình thương “Mái ấm vùng cao”, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì.

Theo đó, Đoàn tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình người có công Thèn Khấy Dỉ, thôn Cao Sơn Thương; gia đình hộ nghèo Tải Sào Vàng, thôn Thu Mưng và Nùng Văn Thành, thôn Cóc Mưi Hạ, với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Đây là số tiền huy động từ đóng góp tích cực của các nhà hảo tâm là những cán bộ, công chức thuộc 2 đơn vị Vụ Tổ chức – Cán bộ và Vụ Tổng hợp (TANDTC) cùng một số nhà tại trợ là các tổ chức doanh nghiệp.

trao-tien-polo1.jpg
Anh Nguyễn Trí Thành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC kiêm Bí thư Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ trao biểu trưng tiền hỗ trợ cho vợ chồng anh Tải Sào Vàng ở thôn Thu Mưng.

Số tiền trên được giao cho Đảng uỷ - UBND xã Pố Lồ chi trả, giám sát, mua sắm vật liệu và triển khai xây dựng nhà đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế. Dự kiến hoàn thành vào quý I năm 2023.

Gia đình người có công Thèn Khấy Dỉ thuộc dân tộc Nùng. Hiện vợ chồng ông đang ở cùng với gia đình người con trai trong căn nhà sàn xuống cấp, dột nát. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên kinh tế rất khó khăn.

Tại buổi giao nhận, ông Thèn Khấy Dỉ bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ (TANDTC) đã giúp đỡ gia đình ông. Ông Dỉ cũng cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích và hoàn thiện việc xây nhà theo đúng tiến độ đã đề ra.

trao-tien-polo4.jpg
Trao tiền hỗ trợ cho vợ chồng anh Nùng Văn Thành, thôn Cóc Mưi Hạ

Đặc biệt, gia đình anh Tải Sào Vàng (1987) ở thôn Thu Mưng có hoàn cảnh cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bố bị chất độc màu da cam và mất sớm, bản thân anh cũng ảnh hưởng nên nhận thức bị hạn chế.

Thay mặt Đảng uỷ-UBND xã và 3 gia đình, ông Nguyễn Văn Sửu - Bí thư Đảng ủy xã Pố Lồ, cảm ơn sự quan tâm của Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ (TANDTC). Đồng thời hứa chỉ đạo việc triển khai xây dựng xóa nhà tạm, hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Theo anh Nguyễn Trí Thành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC kiêm Bí thư Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang là một trong những huyện nghèo của cả nước, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, có nhiều cảnh đời bất hạnh. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì mang ý nghĩa lớn, giúp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn sớm có chỗ ở ổn định, để yên tâm lao động sản xuất.

Chương trình thiện nguyện "Mái ấm vùng cao" năm 2022 do Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ (TANDTC) tổ chức phát động. Chương trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái với mong muốn góp phần sẻ chia, giúp đỡ gia đình người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

trao-tien-polo2.jpg
Trao tiền cho gia đình người có công Thèn Khấy Dỉ, thôn Cao Sơn Thương

Đây là hoạt động thiết thực, ngoài giúp cho các hộ gia đình nghèo có nhà ở ổn định, còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, chương trình khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thông qua đó góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc, bảo đảm an sinh xã hội nơi địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Được biết, cùng với hoạt động trên, sắp tới, chương trình Đoàn sẽ trao tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hà Giang.

trao-tien-polo7.jpg
Ngôi nhà sàn đang dần xuống cấp của gia đình anh Tải Sào Vàng ở thôn Thu Mưng
trao-tien-polo3.jpg
Anh Nguyễn Trí Thành hỏi thăm, động viên tinh thần các gia đình
trao-tien-polo5.jpg
Ngôi nhà của gia đình anh Nùng Văn Thành, thôn Cóc Mưi Hạ
trao-tien-polo6.jpg
Chương trình thiện nguyện "Mái ấm vùng cao" năm 2022 do Liên chi đoàn Vụ Tổng hợp và Vụ Tổ chức – Cán bộ (TANDTC) tổ chức phát động.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao kinh phí xây nhà tình thương “Mái ấm vùng cao” tại Hà Giang