Sau phản ánh của Báo Công lý từ ngày 2/8/2025 về tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất công và một số công trình xây dựng có dấu hiệu sai phạm trên địa bàn, đến nay phường Phong Quảng (TP. Huế) vẫn chưa có kết luận cụ thể.

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Hoàng Văn Bình – Chủ tịch UBND phường Phong Quảng cho biết, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ các nội dung tồn tại liên quan đến việc sử dụng đất công, cũng như các công trình xây dựng có dấu hiệu sai phạm trên địa bàn và những vấn đề liên quan khác.
Theo ông Bình, trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện thêm nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, đòi hỏi phải rà soát kỹ hồ sơ pháp lý, hiện trạng thực tế và đối chiếu với các quy hoạch trước đây. “Một số nội dung vượt thẩm quyền của phường, chúng tôi sẽ xin ý kiến chỉ đạo cấp trên và sẽ sớm phản hồi đầy đủ đến cơ quan báo chí”, ông Bình nói.
Trước đó, như Báo Công lý đã phản ánh, do mới chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương và đang trong giai đoạn kiện toàn tổ chức bộ máy, tình trạng người dân và một số tổ chức còn chủ quan, thiếu ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong xây dựng. Có không ít trường hợp đã tự ý xây dựng công trình mà không có giấy phép, không phù hợp quy hoạch hoặc lấn chiếm đất công, đất ven biển, thậm chí có hộ xây dựng tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Đáng lo ngại, một số hộ dân dù đã được bố trí, nhận đất tái định cư tại vị trí an toàn nhưng vẫn quay lại xây dựng trái phép trên phần đất cũ nằm trong vùng nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao trong mùa mưa bão.
Chủ tịch UBND phường Phong Quảng lúc đó cho biết, qua rà soát bước đầu, một số khu đất do Nhà nước quản lý đã bị một số cá nhân, tổ chức chiếm dụng trái phép để sử dụng vào mục đích kinh doanh, gây thất thoát tài sản công và làm sai lệch quy hoạch sử dụng đất.
Tuy nhiên, sau 2 tháng chính quyền phường Phong Quảng chưa có kết quả giải quyết cuối cùng khiến người dân địa phương băn khoăn và cho rằng việc xử lý như thế là chậm trễ. Người dân kiến nghị, UBND phường Phong Quảng cần sớm hoàn tất việc kiểm tra, báo cáo và có hình thức xử lý nghiêm minh, công khai kết quả để người dân được biết.