Tin địa phương

TP Huế ban hành chính sách giải bản tàu cá, hướng tới khai thác bền vững

Ngọc Minh 16/12/2025 - 14:19

Ngày 16/12, HĐND TP Huế cho biết vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Nhằm sắp xếp lại đội tàu, khai thác thủy sản theo hướng bền vững, góp phần ổn định đời sống cho ngư dân.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm chủ sở hữu tàu cá không còn nhu cầu khai thác, các thành viên thuộc hộ gia đình chủ tàu, thuyền viên đang làm việc trên các tàu cá này, cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai chính sách.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng định mức, bảo đảm không để xảy ra trục lợi, tiêu cực và lãng phí ngân sách.

tau-ca-ra-khoi-17658503999751042381272.jpg
Tàu cá không còn ra khơi bám biển ở Huế có thể được hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng để chuyển đổi nghề

Trường hợp người dân đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách có nội dung hỗ trợ trùng nhau thì được lựa chọn chính sách có lợi nhất, nhưng mỗi nội dung chỉ được hỗ trợ một lần.

Về điều kiện hỗ trợ, tàu cá phải là tàu không đủ điều kiện đăng ký, cấp phép khai thác theo quy định hiện hành; không có tranh chấp về quyền sở hữu; không thế chấp tại các tổ chức tín dụng và không thuộc diện kê biên để thi hành án.

Đồng thời, tàu phải thực hiện giải bản (nằm bờ) trước hoặc trong thời gian cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiệm thu; toàn bộ thân vỏ và máy chính phải còn tại hiện trường để phục vụ việc xác định khối lượng và kinh phí hỗ trợ.

Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với từng hạng mục. Đối với thân vỏ tàu cá, ngân sách hỗ trợ 19,07 triệu đồng/tấn, tối đa 60 triệu đồng/tàu. Đối với máy chính, trường hợp máy đăng kiểm được sẽ được hỗ trợ 845.000 đồng/CV, tối đa 60 triệu đồng/tàu. Trường hợp máy không đăng kiểm được, mức hỗ trợ 591.500 đồng/CV, tối đa 40 triệu đồng/tàu.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người (tương đương 90 kg gạo) cho các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu giải bản không trong độ tuổi lao động nhằm góp phần ổn định đời sống. Ngoài ra, mỗi tàu cá thực hiện giải bản còn được hỗ trợ 10 triệu đồng để chi trả chi phí phá dỡ.

Về trình tự, thủ tục, cá nhân, tổ chức có nhu cầu hỗ trợ nộp một bộ hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường nơi có tàu cá đề nghị hỗ trợ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cấp xã phối hợp thẩm định, trình UBND xã, phường ban hành quyết định hỗ trợ. Chậm nhất 3 ngày làm việc sau khi có quyết định, kinh phí sẽ được cấp để thực hiện hỗ trợ theo nội dung đã được phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Huế ban hành chính sách giải bản tàu cá, hướng tới khai thác bền vững