Văn hóa - Du lịch

TP.HCM tu bổ 14 di tích với kinh phí 12 -110 tỷ đồng

Kim Sáng 04/06/2023 - 11:13

14 công trình di tích mang ý nghĩa lớn về lịch sử, văn hoá sẽ được TP.HCM tu bổ, với mức đầu tư từ 12 -110 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố và nguồn vốn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Tấn Kiệt - Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM cho biết, thời gian tới, TP.HCM sẽ tu bổ 14 công trình di tích mang ý nghĩa lớn về lịch sử, văn hoá trên địa bàn.

Các công trình này được tu bổ với mức đầu tư từ 12 -110 tỷ đồng bằng 2 nguồn, ngân sách thành phố và nguồn vốn xã hội hóa.

Trong số 14 công trình, Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (giai đoạn 3) và dự án cải tạo nâng cấp nội dung trưng bày 9 không gian Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược trên địa bàn huyện Củ Chi là 2 công trình có kinh phí đầu tư lớn nhất, với mức 110 tỷ đồng/công trình;

04.png
Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi là một trong những công trình được tu bổ trong dịp này.

Các công trình còn lại gồm, đình Tân Túc, đình Phú Lạc, đình Bình Trường trên địa bàn huyện Bình Chánh, với kinh phí lần lượt là 42, 27, 13 tỷ đồng;

Đình Chí Hòa, quận 10, với kinh phí 28 tỷ đồng; chùa Giác Viên, quận 11, với mức đầu tư 44 tỷ đồng; Bảo tàng Lịch sử, quận 1, với kinh phí 44 tỷ đồng; Khu Trại giam giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi đồng chí Trần Phú hy sinh, quận 5, với kinh phí 34 tỷ đồng;

dinh_chi_hoa.jpg
Đình Chí Hòa, quận 10 sẽ được đầu tư với kinh phí 28 tỷ đồng.

Trụ sở Phái đoàn liên lạc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (1955-1958), quận Phú Nhuận, với mức đầu tư 15 tỷ đồng; đình Tân Hội, quận 12, với kinh phí 12 tỷ đồng; 

Chùa Sắc tứ Trường Thọ, quận Gò Vấp, với mức đầu tư 25 tỷ đồng; Hội quán Hà Chương, quận 5, với kinh phí 14 tỷ đồng; chùa Văn Thánh, quận Bình Thạnh, với mức đầu tư 12 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tu bổ 14 di tích với kinh phí 12 -110 tỷ đồng