Văn hóa - Du lịch

Vụ di tích lịch sử cấp tỉnh bị xâm hại: Đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích

Nguyễn Sự 05/05/2023 - 14:55

Liên quan đến việc di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Phủ bị xâm hại, UBND huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) vừa có văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng đối với di tích này.

Ngày 5/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được tờ trình của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xin hủy bỏ quyết định công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Phủ, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

di_tich_bi_xam_hai.jpg
Di tích lịch sử cấp tỉnh - nhà thờ họ Nguyễn Phủ bị xâm hại.

Theo tờ trình của UBND huyện Vĩnh Lộc, lý do xin hủy bỏ quyết định công nhận di tích cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Phủ là do ngôi tiền đường của di tích có cấu trúc 5 gian, phần mái bị xuống cấp, ngày 28/2/2023, dòng họ Nguyễn Phủ đã tự ý tu bổ, tôn tạo khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đã vi phạm vào điểm b, khoản 1 Điều 34 Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Việc tự ý tu bổ, tôn tạo di tích của dòng họ Nguyễn Phủ đã làm sai lệch yếu tố gốc cấu thành di tích được ghi trong hồ sơ, lý lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa lập và trình duyệt khi xếp hạng di tích.

Bên cạnh đó, căn cứ vào đơn xin hủy bỏ di tích của ông Nguyễn Hữu Thành (đại diện dòng họ Nguyễn Phủ) và tờ trình của UBND xã Minh Tân, xét tình hình thực tế sai phạm diễn ra tại di tích Nguyễn Phủ, UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa xem xét trình UBND tỉnh Thanh Hóa hủy bỏ quyết định công nhận đối với di tích này.

Trước đó, như Báo Công lý đã thông tin, tại di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Nguyễn Phủ ở thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), dòng họ Nguyễn Phủ đã tự ý tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo lại công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép.

Hiện trạng di tích đã bị hạ giải toàn bộ mái ngói nhà tiền đường và thay thế một số hạng mục mới.

Trước sự việc này, UBND xã Minh Tân đã vào cuộc kiểm tra, lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng, buộc dòng họ trả lại nguyên trạng cho di tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin di tích Nhà thờ họ Nguyễn Phủ bị xâm hại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Đáng nói, đây là di tích thứ 2 tại huyện Vĩnh Lộc bị xâm hại chỉ trong vòng 1 tháng. Vào đầu tháng 3/2023 trước đó, di tích, danh thắng quốc gia động Hồ Công (ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc) cũng bị xâm hại.

Cụ thể, di tích, danh thắng quốc gia động Hồ Công đã bị nhiều người tự ý đưa vật liệu vào động xây dựng, tu sửa.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc vào cuộc xử lý tập thể, cá nhân có liên quan và trả lại nguyên trạng ban đầu.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 1.535 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê bảo vệ, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt, 139 di tích quốc gia, 709 di tích cấp tỉnh. Trong đó, có nhiều di tích đã bị xuống cấp cần được đầu tư, nâng cấp, tôn tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ di tích lịch sử cấp tỉnh bị xâm hại: Đề nghị hủy bỏ quyết định xếp hạng di tích