Giao thông

TP.HCM thí điểm vạch mắt võng, người dân còn lúng túng

Kim Sáng 12/04/2025 - 16:09

Giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM được thí điểm vạch mắt võng nhằm ưu tiên cho xe rẽ phải. Tuy nhiên, nhiều người dân chưa hiểu rõ quy định đã vô tình phạm luật.

Những ngày gần đây, khi lưu thông qua giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM, nhiều người dân bất ngờ vì hướng đường từ Cách Mạng Tháng Tám rẽ phải ra Điện Biên Phủ và từ Điện Biên Phủ rẽ phải sang Cách Mạng Tháng Tám xuất hiện phần sơn vạch kẻ đường (màu vàng), hay còn gọi là vạch mắt võng.

Vạch này được kẻ nhằm ưu tiên cho dòng xe rẽ phải, các phương tiện khác không được dừng, đỗ trong khu vực này.

z6495429616091_1811358d4e86852785211d7de2c5ad01.jpg
Vạch mắt võng được bố trí ở giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai, nhiều người dân chưa hiểu rõ nên đã vô tình phạm luật.

Ghi nhận của phóng viên, trong nhiều khung giờ cao điểm, ở giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, quận 3, bên cạnh những phương tiện chấp hành tốt vẫn còn khá nhiều xe đè lên khu vực vạch mắt võng dù không rẽ phải.

Việc các phương tiện dừng ở vạch mắt võng làm cản trở các xe phía sau rẽ phải, gây ùn tắc giao thông.

z6495429631062_a5537f50db55050909ccd914d82723ab.jpg
Dù không rẽ phải, nhưng nhiều người vẫn vô tư đè vạch mắt võng.

"Tôi có tìm hiểu qua và biết đây là vạch ưu tiên xe rẽ phải khi dừng đèn đỏ, nên đi qua giao lộ có vạch này tôi sẽ chủ động tránh, nhiều người không biết nên cứ vô tư đè lên vạch, khiến các xe phía sau không di chuyển được", anh Hùng, quận 3 nói.

"Khi đi qua các giao lộ, chỗ nào có đèn tín hiệu cho phép xe rẽ phải thì em sẽ rẽ nhưng hôm nay đi qua khu vực Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, em hơi hoang mang vì thấy có vạch mắt võng màu vàng, nhưng người thì rẽ phải, người thì dừng ở vạch", Ngọc Uyên, sinh viên trường Đại học ở TP.HCM nói.

z6495429686454_35f2f9df0834c69e1523bc331dbf8d01.jpg
CSGT hướng dẫn người dân trong quá trình thí điểm vạch mắt võng.

Trong thời gian đầu triển khai, các chiến sĩ Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TP.HCM - PC08) đã có mặt tại giao lộ để trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở người dân di chuyển đúng phần đường, làn đường và không dừng lại trên vạch mắt võng.

Lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền, chưa xử phạt nhằm giúp người dân hiểu rõ về vạch kẻ này.

Ngoài giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, quận 3, dự kiến sau ngày 30/4, TP.HCM sẽ thí điểm vạch mắt võng ở giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (quận 1).

z6495429594319_ec97d32674994caf928dc368d1c0c07b.jpg
Các phương tiện nếu dừng, đỗ trên khu vực vạch mắt võng là vi phạm luật.

Trước khi triển khai vạch mắt võng, đơn vị chức năng đã lấy ý kiến các sở, ngành và Công an TP.HCM với mục đích hỗ trợ xe rẽ phải lưu thông thuận lợi.

Theo quy định, phương tiện không được dừng, đỗ trong khu vực có vạch mắt võng. Nếu dừng, đỗ trên khu vực là vi phạm luật.

Hiện, việc kẻ vạch đang trong giai đoạn thí điểm, chưa áp dụng đại trà. Đơn vị chức năng sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả. Nếu phát sinh bất cập, ùn ứ không được cải thiện, sẽ xem xét điều chỉnh; thu hẹp vạch mắt võng hoặc xóa bỏ nếu không hiệu quả.

Trước đó, TP.HCM đã lắp đặt hơn 500 đèn cho phép rẽ phải và đang khảo sát, đánh giá để lắp đặt thêm ở các giao lộ khác.

Theo quy định, trường hợp trên vạch mắt võng có mũi tên xác định hướng phải đi thì lái xe đi theo hướng phải đi của mũi tên được phép đi qua. Nếu lái xe đi qua vạch nhưng không đi theo hướng mũi tên thì vẫn bị xem là vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi "không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường" ô tô bị phạt từ 400.000 – 600.000 đồng, xe máy bị phạt từ 200.000 – 400.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM thí điểm vạch mắt võng, người dân còn lúng túng