TP.HCM: Kêu giang hồ chém nhầm... vợ mình

Hải Âu| 15/07/2013 14:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/7, CQĐT CA quận Thủ Đức cho biết tạm giữ Đinh Hải Chiều (SN 1987), Trần Văn Thái (1991) cùng quê Kiên Giang để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó, Chiều  bàn với Thái rạch mặt chị Nguyễn Kiều Oanh (SN 1987, quê Bình Định) vì nghi ngờ Oanh rủ chị Tô Thị Ngọc Bích (SN 1988, vợ của Chiều) đi chơi và giới thiệu một thằng nào đó làm chung công ty với Oanh và vợ Chiều đòi ly hôn.

Đến 20h ngày 12/7, Chiều chở Thái  trên xe máy BKS 68G1 11784 đến khu vực chợ tự phát nằm trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) mua một con dao Thái Lan.

Cả hai đến đường số 16 ngồi chờ, thấy chị Oanh chở chị Bích trên xe gắn máy BKS 75H8 – 1133 chạy tới. Thái lao ra và dùng con dao thủ sẵn trong người chém vào mặt chị Bích và kéo chị xuống đường, Oanh tăng ga chạy thoát.

Sau khi chị Bích bị Thái chém nhiều nhát, Chiều chạy tới la lớn: “Chém lộn người, mày chém vợ tao rồi”. Cả hai nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy.

Bị mất nhiều máu, chị Bích loạng choạng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Sau đó Chiều và Thái đến đưa tiền đống viện phí thì cả hai đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là con dao thái lan dài 22cm. Chiều và Thái cũng đã cúi nhận toàn bộ hành vi gây án. Chị Bích có đơn yêu cầu xử lý hình sự với chồng là Chiều và đối tượng trực tiếp chém mình Thái.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Kêu giang hồ chém nhầm... vợ mình