TP HCM: Đề nghị các trường tư không tăng học phí

Minh Khang| 11/06/2021 14:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các trường tư cân nhắc, không tăng học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh; không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Sáng 11/6, Sở GD-ĐT TP HCM đã có văn bản gởi các trường ngoài công lập yêu cầu thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Sở cho rằng, đây là lúc các đơn vị ngoài công lập cần đồng hành, chia sẻ với phụ huynh gặp khó khăn trong điều kiện dịch bệnh. Việc này cũng tránh phát sinh tranh chấp, khiếu nại làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Ổn định học phí và các khoản thu trong năm học mới cũng phù hợp với chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi tháng 4. Khi đó, Bộ yêu cầu tất cả trường, kể cả đại học, không tăng học phí để chia sẻ khó khăn với phụ huynh và sinh viên trong bối cảnh Covid-19 phức tạp. Lãnh đạo UBND TP HCM cũng đưa ra quan điểm ổn định tình hình kinh tế, xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, để hạn chế việc bỏ học, chuyển trường do không đủ điều kiện đóng học phí, Sở đề nghị các trường có chính sách hỗ trợ cho người học mà gia đình gặp khó khăn trong thời gian qua.

Nhóm phụ huynh đến trường Quốc tế Á Châu trao đổi về vấn đề học phí ngày 20/5. Ảnh:Phụ huynh cung cấp.

Nhóm phụ huynh đến trường Quốc tế Á Châu trao đổi về vấn đề học phí ngày 20/5. Ảnh:Phụ huynh cung cấp.

Trước đó, ba phụ huynh trường Quốc tế Á Châu không đồng thuận việc tăng học phí đã nhận được thư thông báo của trường "không tiếp nhận học sinh trong năm học tới". Hôm qua, họ làm đơn kêu cứu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đề nghị cho các con được tiếp tục học tại trường.

Ba phụ huynh này nằm trong số 1.170 người cùng ký tên khiếu nại việc tăng học phí của trường Quốc tế Á Châu hồi tháng 5.

Hệ thống trường ngoài công lập của TP HCM có hơn 1.000 trường, trong đó khoảng 900 trường mầm non, còn lại là các trường liên cấp, dạy từ tiểu học đến THPT. Trong số các trường ngoài công lập, gần 20 trường có vốn đầu tư nước ngoài, đang dạy chương trình quốc tế, song ngữ.

Tổng học phí, phí nội trú hoặc bán trú các trường THPT tư thục năm nay vào khoảng 5-8 triệu mỗi tháng, nhiều trường ở mức 20-50 triệu đồng. Với các trường quốc tế, mức học phí và các khoản thu dao động 200-600 triệu đồng, tuỳ cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Đề nghị các trường tư không tăng học phí