Ngành Y tế TP.HCM xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, tập trung phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử.
Chiều 26/2, thông tin tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, bà Lê Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ Ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, trong đó chú trọng công tác phòng, chống dịch.
Theo đó, HCDC hướng dẫn các Trạm y tế bảo đảm vệ sinh môi trường tại điểm bầu cử; thực hiện diệt lăng quăng, phun hóa chất khu vực xung quanh; đồng thời vận động người dân ra quân vệ sinh môi trường, chủ động phòng bệnh trên địa bàn.
Song song đó, ngành y tế củng cố và tập huấn các đội đáp ứng nhanh (RRT) theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng xử lý các tình huống dịch bệnh và sự kiện y tế công cộng.

HCDC cũng phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường giám sát, kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là bệnh dại.
Về tình hình dịch bệnh, trước và trong Tết Nguyên đán, các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định.
Trong tuần từ 16 - 22/2, TP.HCM ghi nhận 452 ca sốt xuất huyết (giảm 57,7%) và 281 ca tay chân miệng (giảm 56%) so với trung bình 4 tuần trước; không ghi nhận bệnh nhóm A như cúm gia cầm H5N1 hay virus Nipah.
Tuy nhiên, đây là thời điểm gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp như thủy đậu, quai bị, rubella, cúm, não mô cầu.
Dự báo sau Tết, sốt xuất huyết và tay chân miệng duy trì ở mức thấp nhưng có thể tăng theo chu kỳ, trong đó tay chân miệng có thể tăng vào tháng 3, sốt xuất huyết có khả năng đến sớm hơn mọi năm.
Theo Phó Giám đốc HCDC, nguy cơ hình thành chùm ca bệnh cao tại nơi tập trung đông người.

Do đó, ngành Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, tăng cường giám sát dịch; phối hợp trường học theo dõi dịch bệnh và tổ chức tiêm chủng đầy đủ.
Đồng thời, triển khai sớm kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết năm 2026, xử lý điểm nguy cơ, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường; kiện toàn mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng hỗ trợ truyền thông và xử lý ổ dịch.
Người dân được khuyến cáo chủ động vệ sinh cá nhân, môi trường; loại bỏ nơi muỗi sinh sản; đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và tiêm phòng theo khuyến cáo, nhất là người cao tuổi và người có bệnh nền, nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.