Một dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn vừa được cấp chứng nhận đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Với định hướng vận hành theo mô hình hyperscale, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng số cho thành phố và thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số.

Dự án do Công ty cổ phần StarMason, liên doanh giữa Sembcorp Development và doanh nghiệp trong nước BB Holdings, thực hiện.
Theo công bố ngày 27/3 của Sembcorp Development - công ty con của Tập đoàn Sembcorp Industries (Singapore), khu trung tâm dữ liệu sẽ được phát triển trên khu đất khoảng 4,5 ha tại Khu Công nghệ cao TP.HCM và xây dựng theo từng giai đoạn.
Trung tâm dữ liệu này được xây dựng theo mô hình hyperscale, hướng đến đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu quy mô lớn cho các ứng dụng AI, điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ.
Theo thiết kế, dự án có thể đạt công suất điện toán tới 90MW. Công trình được định hướng đạt chuẩn Tier III của Uptime Institute, đồng thời có lộ trình nâng lên Tier IV, cấp độ cao hơn về độ ổn định và an toàn vận hành.
Ông Lee Ark Boon, Tổng Giám đốc Sembcorp Development, cho biết kinh tế số của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, được thúc đẩy bởi điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Việc dự án trung tâm dữ liệu được chấp thuận đầu tư được xem là bước đi quan trọng để doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng công nghệ hiệu suất cao phục vụ các doanh nghiệp công nghệ và AI.
Phía Sembcorp Development nhận định, việc đặt trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghệ cao TP.HCM phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, đồng thời gắn với chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam. Khu Công nghệ cao TP.HCM hiện là một trong những đầu mối công nghệ lớn của cả nước, thu hút nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế.
Đây là dự án trung tâm dữ liệu đầu tiên mà liên doanh StarMason đề xuất tại Việt Nam. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng phát triển thêm các dự án tương tự trong thời gian tới.