Trước ngày 31/8/2025, TP.HCM sẽ hoàn thành việc chi trả chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc.
Liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ, ông Phạm Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, UBND các xã, phường, đặc khu đang thực hiện các bước để chi trả.
Dự kiến, việc này sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2025.
Sau thời gian này, các đơn vị sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả về cho UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ. Trên cơ sở đó, Sở sẽ có báo cáo số liệu chính thức đến các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện các Nghị định trên.
Trước đó, ngày 5/8/2025, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 462 về ủy quyền cho các cơ quan đơn vị thuộc TP.HCM ban hành kế hoạch, quyết định đối tượng và kinh phí thực hiện chính sách theo quy định của Nghị định số 178 đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi UBND TP.HCM quản lý.
Sở Nội vụ cũng đã có các văn bản về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178… gửi đến các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.HCM, UBND các xã, phường, đặc khu để triển khai thực hiện.
Theo báo cáo của UBND TP.HCM về tác động của chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị trên địa bàn thành phố.
Từ ngày 27/5/2025 - 1/8/2025, có 3.867 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc, trong đó có 447 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và 3.420 người thuộc khối chính quyền.
Đối với cán bộ, công chức cấp xã, chính sách chế độ được thực hiện theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được hỗ trợ theo Điều 9 Nghị định 154/2025/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ những người lao động sau khi nghỉ việc, TP.HCM xây dựng nghị quyết về chế độ cho vay vốn nhằm tạo cơ hội khởi nghiệp và ổn định cuộc sống. Nghị quyết này sẽ được trình HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp tới.
Chính sách dự kiến sẽ được triển khai thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM. Người lao động có thể vay tối đa 300 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm. Lãi suất áp dụng theo quy định cho hộ nghèo, hiện ở mức 6,6%/năm.
Đặc biệt, trong 5 năm đầu, người vay sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất từ ngân sách TP.HCM. Sau giai đoạn này, người vay trả lãi suất như quy định. Lãi suất nợ quá hạn là 130% lãi suất cho vay.
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có gần 16.000 cán bộ, công chức đang tiếp tục công tác tại xã, phường và đặc khu, trong đó có hơn 3.800 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và hơn 12.000 người thuộc khối chính quyền.
Bên cạnh đó, lực lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã có hơn 6.500 người.