TP.HCM: Bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyết Nhung(TH)| 11/06/2016 07:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay ngày 11/6, 68.932 thí sinh tại TP HCM sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 123 hội đồng thi, trong đó có 10 hội đồng thi vào lớp 10 chuyên.

Trong đó có 62.437 TS dự thi vào lớp 10 thường và gần 6.500 TS dự thi vào lớp, trường THPT chuyên. Thành phố có 123 hội đồng thi, trong đó có 113 hội đồng thi cho khối lớp 10 thường và 10 hội đồng thi cho khối 10 chuyên.

Sáng nay các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Ngoại ngữ. Sáng 12-6 sẽ dự thi môn Toán. Đối với học sinh thi chuyên, lịch thi cũng như lớp 10 thường, riêng chiều 12-6 sẽ thi thêm môn chuyên đã đăng ký.

Thời gian làm bài 2 môn Toán và Ngữ văn là 120 phút, môn Ngoại ngữ là 60 phút. Với thí sinh thi chuyên, thời gian làm bài môn Hóa học và Ngoại ngữ là 120 phút, các môn còn lại là 150 phút.

TP.HCM: Bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Gần 69.000 học sinh bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết, TP HCM huy động 10.825 giáo viên tham gia kỳ thi. Thí sinh ở quận, huyện nào sẽ thi tại đó nhưng sẽ có học sinh của nhiều trường trong một phòng thi. Để bảo đảm khách quan, giám thị coi thi, giáo viên chấm thi, kể cả chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng thi cũng sẽ không coi thi, chấm thi cho học sinh của quận, huyện nơi mình đang công tác.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, ngày 15-6 sẽ bắt đầu công tác chấm thi, dự kiến ngày 22-6 sẽ công bố điểm thi. Thí sinh bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ ngày 22 đến 24-6 tại trường phổ thông đang học lớp 9, không giới hạn môn phúc khảo và không phải nộp lệ phí phúc khảo. Ngày 29-6 sẽ công bố kết quả phúc khảo và dự kiến ngày 11-7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT.

Riêng với lớp 10 chuyên, điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố tại các trường THPT chuyên dự kiến vào ngày 23-6. Các thí sinh nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nộp đơn phúc khảo. Trường phổ thông nhận đơn cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tư vấn cho thí sinh muốn phúc khảo vì điểm sau phúc khảo là điểm chính thức của các em.

Những thí sinh được dự xét tuyển là những thí sinh dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó môn ngữ văn và môn toán hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10