Tổng thống Trump muốn kết thúc khủng hoảng Triều Tiên trước năm 2021

Hà Kim (Theo Reuters)| 22/05/2018 09:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Trump quyết tâm chấm dứt mối đe dọa từ Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên, kể cả bằng biện pháp quân sự.

Fox News dẫn lời ông Lindsey Graham, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, hôm 21/5 tiết lộ, Tổng thống Trump khẳng định muốn kết thúc khủng hoảng Triều Tiên theo cách các bên cùng có lợi. Ông Trump nghĩ điều này là khả thi, nhưng nếu Triều Tiên tìm cách trì hoãn hoặc lừa dối, Mỹ và Triều Tiên sẽ có một cuộc xung đột ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Ông Graham tuyên bố, Mỹ không có ý định lật đổ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thống nhất bán đảo Triều Tiên hay tìm cách gây ảnh hưởng tới nền chính trị của nước này.

Tổng thống Trump muốn kết thúc khủng hoảng Triều Tiên trước năm 2021

Tổng thống Trump muốn kết thúc khủng hoảng Triều Tiên trước năm 2021

Thượng nghị sĩ Graham cũng cho biết, Mỹ đang tìm cách buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Nếu Triều Tiên không họp thượng đỉnh, các nỗ lực ngoại giao sẽ chấm dứt, xung đột quân sự sẽ là giải pháp duy nhất còn lại. Trong trường hợp nổ ra chiến tranh, Triều Tiên sẽ thua.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Singapore vào ngày 12/6, nhưng Triều Tiên đe dọa hủy gặp nếu bị thúc ép từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi phản đối cuộc tập trận chung Max Thunder do Mỹ - Hàn tổ chức từ ngày 11/5 đến 25/5.

Theo đó, Washington thúc giục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược nhưng Triều Tiên chưa cam kết sẽ thực hiện đầy đủ điều đó.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã có một số dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng như tuyên bố dừng thử tên lửa và hạt nhân, đóng cửa điểm thử hạt nhân Punggye-ri, nơi từng diễn ra 6 cuộc thử nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Trump muốn kết thúc khủng hoảng Triều Tiên trước năm 2021