Tổng thống Ram Nath Kovind và ba cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Việt Nam

Nhóm PV| 21/11/2018 09:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-20/11, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng thống Ram Nath Kovind và ba cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind

Chiều 20/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind nhân dịp Tổng thống thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà Lãnh đạo trao đổi về tầm nhìn chung đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các ngành và giao lưu nhân dân.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có và tìm kiếm những biện pháp mới để đưa quan hệ toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Hai nhà Lãnh đạo đều chia sẻ, hợp tác quốc phòng-an ninh đang ngày càng hiệu quả và là trụ cột của quan hệ song phương và hoan nghênh tiến độ triển khai gói tín dụng 100 triệu USD đóng tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng hợp tác kinh tế-thương mại dù phát triển nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hai nước. Hai bên nhấn mạnh đây là lĩnh vực cần được đặt ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới để sớm đạt mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD và cao hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn thiện chí của Lãnh đạo Ấn Độ, đặc biệt là Thủ tướng Modi, sẵn sàng trao đổi để giảm các biện pháp phòng vệ thương mại, không để ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam.

Nhất trí hai nước có nhiều hoa quả, nông sản và thực phẩm có thể bổ sung cho nhau, hai nhà Lãnh đạo đề nghị các Bộ, ngành liên quan hai bên sớm trao đổi khả năng mở cửa thị trường lẫn nhau với các mặt hàng này cũng như các sản phẩm khác mà hai bên có tiềm năng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đầu tư của Ấn Độ trên những lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như năng lượng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí đề nghị tăng cường hợp tác giữa Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) và Petro Viet Nam (PVN) trong lĩnh vực dầu khí, đẩy mạnh triển khai công tác tìm kiếm, thăm dò các lô mới.

Hai bên nhất trí tích cực thực hiện các thỏa thuận trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở các nước thứ ba, đồng thời cân nhắc khả năng hợp tác với nước thứ ba để thăm dò, khai thác dầu khí.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác trên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân còn rất nhiều tiềm năng, giao các bộ, ngành, địa phương hai nước thiết lập các cơ chế hợp tác, nhóm làm việc để triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký kết.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường kết nối, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để Vietjet có thể sớm khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-New Delhi.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và ràng buộc.

Tổng thống Ram Nath Kovind và ba cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind

Trước đó, sáng 20/11, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã có cuộc gặp gỡ đông đảo phóng viên báo chí trong nước và quốc tế, thông báo kết quả cuộc hội đàm.

Hai bên đã trao đổi toàn diện các mặt của quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương và triển khai các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai bên.

Hai bên nhất trí cho rằng, quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước; nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc và đề ra các chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực để tăng cường quan hệ thương mại song phương, sớm đạt mục tiêu kim ngạch xuất, nhập khẩu 15 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư trên những lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển; hoan nghênh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Quốc gia Ấn độ (ONGC) tiếp tục hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam, chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm mô hình hợp tác mới, hiệu quả hơn. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch, hàng không, giao lưu nhân dân, giáo dục-đào tạo...

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và Phong trào không liên kết. Việt Nam ủng hộ chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ và đánh giá cao việc Ấn Độ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Trên cương vị Điều phối viên, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ ASEAN-Ấn Độ. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải-hàng không. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về Biển Đông thời gian qua và cảm ơn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ chủ trương, quan điểm của Việt Nam về vấn đề này.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cảm ơn sâu sắc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành cho cá nhân Tổng thống và Đoàn đại biểu Ấn Độ sự đón tiếp nồng hậu. “Những lời nói đặc biệt tốt đẹp của Ngài đã phản ánh mối quan hệ hữu nghị tiên tiến và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang đi vào chiều sâu,” Tổng thống Ram Nath Kovind nhấn mạnh.

Nhớ lại cách đây 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử trong 11 ngày tới Ấn Độ năm 1958, Tổng thống Ram Nath Kovind cho biết ông rất vui mừng khi chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong khu vực ASEAN. Việt Nam là một trụ cột chiến lược trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác đối thoại quan trọng trong ASEAN.

Tổng thống Ram Nath Kovind nêu rõ là đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam phát triển mạnh mẽ dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, cùng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Ram Nath Kovind vui mừng nhận thấy quan hệ kinh tế Ấn Độ-Việt Nam vô cùng khởi sắc, thương mại hai chiều đạt 12,8 tỷ USD vào năm 2017; tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả hai bên, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020 sẽ thành hiện thực.

Tổng thống Ram Nath Kovind nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa đã gắn kết chặt chẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước. “Như một lời tri ân tới di sản chung của hai nước, tôi đã bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ Đà Nẵng, nơi tôi đã dừng chân tại quần thể tháp Chăm. Thật tự hào khi Nhóm khảo sát khảo cổ học của Ấn Độ đang tham gia khôi phục tại ba nhóm tháp cổ tại Khu di sản thế giới - Thánh địa Mỹ Sơn. Hai nước Ấn Độ và Việt Nam đã gắn bó qua hàng thế kỷ nhờ giao lưu buôn bán và lời dạy về lòng bi và thiện lương của đức Phật. Tình cảm thân ái của người dân Việt Nam đã thực sự chạm đến trái tim tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng chuyến thăm tới đất nước xinh đẹp này của các bạn”.

Tổng thống Ram Nath Kovind và ba cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có buổi hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Ấn Độ sau hai chuyến thăm, gần nhất trên cương vị Chủ tịch Quốc hội vào tháng 12/2016 và trước đó trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội tháng 2/2013.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc ngài Tổng thống nhận lời phát biểu tại Quốc hội Việt Nam dịp này mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đã bước sang một giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tham dự buổi Tổng thống Ấn Độ phát biểu tại Quốc hội lần này có gần 500 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, thể hiện sự trân trọng mà Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Quốc hội Việt Nam dành cho Ấn Độ.

Tổng thống Ram Nath Kovind khẳng định Ấn Độ hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã giúp thu xếp để ông có vinh dự đặc biệt phát biểu tại Quốc hội dịp này.

Tổng thống Ấn Độ bày tỏ tin tưởng sự kiện này, cũng như chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2016 và trao đổi Đoàn Nghị sỹ hữu nghị hai nước vừa qua sẽ tiếp tục giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Ram Nath Kovind và ba cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Việt Nam