Chiều 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) và có bài phát biểu chính sách mang tựa đề “Chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và cơ hội hợp tác Việt Nam – Singapore”.
Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu về chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Ảnh: TTXVN
Phát biểu chào mừng, GS. Tan Eng Chye, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore bày tỏ chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore. Hai bên đã nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, do đó cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và thực chất hơn nữa trong nhiều lĩnh vực cùng có tiềm năng và thế mạnh.
Cũng theo GS. Tan Eng Chye, Đại học Quốc gia Singapore có nhiều hoạt động hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tập trung vào một số lĩnh vực, như nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nắm cơ hội phát triển… Nhà trường mong muốn trong thời gian tới các trường sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác vì sự phát triển của hai nước.
Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Teo Chee Hean chia sẻ tự hào về những thành tích học tập của các sinh viên Việt Nam từng học tại Đại học Quốc gia Singapore. Theo ông, họ đều là những sinh viên ham học. Chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ truyền thêm cảm hứng cho sinh viên học tập tại trường tiếp tục nỗ lực để có kết quả học tập ngày càng tốt hơn.
Cũng theo Bộ trưởng Teo Chee Hean, những năm qua Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí của một nền kinh tế phát triển năng động và được nâng lên trình độ cao hơn. Tỷ lệ đói nghèo giảm đáng kể. Tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế... đều có những phát triển vượt bậc. Phát triển văn hóa, xã hội, con người có nhiều tiến bộ.
Bộ trưởng Teo Chee Hean cho rằng những kết quả nói trên là nền tảng và điều kiện quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Ông mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.
Trong phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ 3 nội dung: Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triết lý của Việt Nam về hợp tác và phát triển trong kỷ nguyên số; và những bài học từ hợp tác Việt Nam - Singapore cùng ý nghĩa dài hạn của mối quan hệ này - ẢNh: TTXVN
Phát biểu chính sách trước đông đảo giáo sư, giảng viên và sinh viên nhà trường, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước đang sống giữa những biến đổi nhanh chóng chưa từng có của kỷ nguyên số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật… Tất cả những điều này đang định hình lại cách sống, làm việc và kết nối.
Trong phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ 3 nội dung: Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triết lý của Việt Nam về hợp tác và phát triển trong kỷ nguyên số; và những bài học từ hợp tác Việt Nam - Singapore cùng ý nghĩa dài hạn của mối quan hệ này.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho phát triển đất nước. Ngay từ nhiều thập kỷ trước, Việt Nam đã coi khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, một trụ cột chiến lược cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt, điều này càng trở nên đúng hơn bao giờ hết và một dân tộc muốn hùng cường và thịnh vượng phải dựa trên nền tảng tri thức và sáng tạo.
Tổng Bí thư đề xuất một số lĩnh vực trọng tâm mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới - Ảnh: TTXVN
Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm lập quốc - trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để đạt được những mục tiêu đó, không có con đường nào khác ngoài đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đây chính là "chìa khóa vàng" giúp đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh nguy cơ tụt hậu và vươn lên bắt kịp thời đại. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là lựa chọn tuỳ ý, mà là con đường sống còn để hiện thực hóa khát vọng dân tộc.
Tổng Bí thư cũng chia sẻ một số quan điểm và cách tiếp cận của Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh;
Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi…;
Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng và bổ sung cho nhau. Singapore có thế mạnh về công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và nguồn vốn đầu tư; trong khi Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, thị trường rộng lớn và tiềm năng phát triển to lớn. Đây chính là cơ sở vững chắc cho sự hợp tác hai bên cùng có lợi.
Với ý nghĩa đó, Tổng Bí thư đề xuất một số lĩnh vực trọng tâm mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, như tăng cường hợp tác trong các dự án nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa các viện nghiên cứu và các trường đại học đạt chuẩn quốc tế. Hợp tác đổi mới sáng tạo để có thể khai thác và bổ sung thế mạnh của mỗi bên, qua đó tạo nên các giá trị đột phá.
Hai bên cùng nhau nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp số hoá nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng cường hiệu quả hành chính công; hợp tác phát triển nhân lực khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Singapore.
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và tinh thần hợp tác sâu rộng, Việt Nam, Singapore cùng các quốc gia trong khu vực sẽ vươn tới những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ lịch sử đã cho thấy tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một dân tộc kiên cường, mạnh mẽ, giàu khát vọng, sẵn sàng kết nối và hợp tác vì mục tiêu phát triển. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với Singapore và các nước bạn bè, và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo và thịnh vượng.
Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và tinh thần hợp tác sâu rộng, Việt Nam, Singapore cùng các quốc gia trong khu vực sẽ vươn tới những thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai. Các nước sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện thành công của Đông Nam Á trong thế kỷ 21 - một Đông Nam Á đổi mới không ngừng, tự cường về kinh tế và công nghệ, phát triển bền vững vì hạnh phúc của nhân dân.
Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời một số nội dung mà các đại biểu tham dự quan tâm liên quan đến chính sách thu hút nhân tài; chính sách phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần đưa đất nước phát triển.