Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

Nguyễn Liên-Hoàng Điệp 29/01/2026 - 06:41

Tối 28/1, Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng được tổ chức tại bốn điểm cầu Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

645(1).jpeg
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trần Quốc Vượng. Cùng dự tại các điểm cầu còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân.

Chương trình được tổ chức quy mô lớn với hơn 800 diễn viên tham gia, kết cấu gồm ba chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”, tái hiện sự kiện Bác Hồ trở về Tổ quốc, quá trình lãnh đạo cách mạng và giá trị thời đại của những quyết sách chiến lược từ năm 1941 đến nay.

c54c2269-2b53-4880-a02e-dad7f628fa94.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại điểm cầu Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Người và để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những miền đất, những dấu mốc đã kết tinh thành trục di sản lịch sử – cách mạng – văn hóa của dân tộc, từ quê hương Nghệ An, nơi hun đúc tinh thần yêu nước, đến Thành phố Hồ Chí Minh, nơi Người ra đi tìm đường cứu nước, và Cao Bằng, nơi Người trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba, dựa vào nhân dân, gây dựng căn cứ địa cách mạng, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh dân tộc.

thiet-ke-chua-co-ten(1).png
Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc và với con đường độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định chiến lược hình thành tại Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ, giá trị lớn nhất của sự kiện lịch sử này là những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại, đó là bài học về tự lực, tự cường, bài học dựa vào nhân dân, bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học đó càng nhấn mạnh yêu cầu phải có nội lực đủ mạnh, có đồng thuận xã hội và kiên định tự chủ để phát triển bền vững.

12343.jpeg
Đông đảo người dân đến tham dự chương trình.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất. Mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng một Việt Nam phát triển, tự chủ, an toàn và thịnh vượng, trong đó con người là trung tâm của phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, khoảng cách phát triển giữa các vùng từng bước được thu hẹp.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cao Bằng, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu mới là cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân và cao về chất lượng phát triển. Chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách xã hội mà còn là đầu tư cho nền tảng an ninh và tương lai lâu dài của quốc gia.

Chương trình cầu truyền hình là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Tô Lâm dự cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước