Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho 2 tướng lĩnh quân đội

Phúc Thái| 26/10/2019 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai tướng Trần Quang Phương và Đỗ Căn (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) nhận quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng trong sáng 26/10.

Sáng 26/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng thướng đối với Trung tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi lễ có, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Tổng Bí thư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trần Quang Phương và Đỗ Căn được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho 2 tướng lĩnh quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm. Ảnh: Quân đội nhân dân 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các sĩ quan được thăng quân hàm lần này tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, “Người làm tướng phải Trí-Dũng-Nhân-Tín- Liêm-Trung”, để luôn luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó. 

Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ, có được niềm vinh dự, tự hào đó là nhờ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các địa phương và sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân; sự chia ngọt, sẻ bùi, đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể của đồng chí, đồng đội trong suốt quá trình chiến đấu, công tác, phấn đấu trưởng thành của cá nhân và gia đình.

Đây còn là niềm vinh dự tự hào của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Thượng tướng Trần Quang Phương nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho 2 tướng lĩnh quân đội