Xã hội

Tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi - Những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn giải quyết

Mỹ Linh 31/05/2023 14:08

Triển khai Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023. Vừa qua, Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo “Tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi - Những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn giải quyết”.

PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và TS. Ngô Thị Ngọc Vân - Phó trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các giảng viên thỉnh giảng, giảng viên cơ hữu; các cựu học viên, học viên các lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư tại Hà Nội và cơ sở Hồ Chí Minh tham dự trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams. Trẻ em là nhóm người yếu thế và dễ thị tổn thương trong xã hội, vì vậy cần được coi là công dân đặc biệt trong xã hội, được nhà nước và nhân dân chăm sóc và được dành những ưu tiên, cũng như tạo môi trường lành mạnh để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Tuy nhiên trong những năm gần đây các hành vi xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi liên tiếp xảy ra với diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc chưa được xử lý hoặc xử lý chưa nghiêm gây hoang mang trong quần chúng và bất bình trong xã hội, là cảnh báo “đỏ” về sự an toàn đối với người dưới 16 tuổi và sự xuống cấp về đạo đức, ý thức pháp luật của người trưởng thành. Đây là loại tội nguy hiểm, xâm phạm quyền được bảo vệ thân thể, danh dự, nhân phẩm của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường về tâm, sinh lý của người dưới 16 tuổi.

ham-phan-kiem-sat-vien-luat-su-tai-ha-noi-va-co-so-ho-chi-minh-tham-du-truc-tiep-va-truc-tuyen-qua-phan-mem-microsoft-teams..jpg
Các giảng viên thỉnh giảng, giảng viên cơ hữu; các cựu học viên, học viên các lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư tại Hà Nội và cơ sở Hồ Chí Minh tham dự trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

Trên thực tiễn, việc giải quyết các vụ án xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi cũng nảy sinh một số vấn đề, tồn tại nhất định (như khó khăn trong hoạt động thu thập và đánh giá chứng cứ, xác định sai tội danh, sai khung hình phạt, bỏ lọt tội phạm…). Những tồn tại, hạn chế này cũng ảnh hưởng đến việc áp dụng Bộ luật hình sự trên thực tế. Vì vậy cần nghiên cứu một cách toàn diện một số vấn đề lý luận, các quy định của BLHS hiện hành về nhóm tội này, nêu những kỹ năng, kinh nghiệm của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư nhằm nâng cao hiệu quả khi tham gia giải quyết các vụ án tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi là cần thiết

Hội thảo với chủ đề “Tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi – Những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn giải quyết” nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi; phân tích luật thực định về nhóm tội này, kỹ năng, kinh nghiệm của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khi giải quyết các vụ án tội xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi từ đó chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án tội xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Học viện Tư pháp, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng cảm ơn các giảng viên và học viên lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đã tham gia viết tham luận, tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo. PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng tin tưởng rằng thành công của Hội thảo sẽ giúp Học viện Tư pháp có thêm nhiều tư liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động giảng dạy về các tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

pgs.ts.-nguyen-minh-hang-pho-giam-doc-hoc-vien-tu-phap-phat-bieu-tai-hoi-thao-toi-pham-xam-hai-tinh-duc-doi-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-nhung-van-de-ly-luan-phap-ly-va-thuc-tien-giai-quyet-..jpg
PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu tại Hội thảo “Tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi - Những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn giải quyết”.
hoi-thao-toi-pham-xam-hai-tinh-duc-doi-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-nhung-van-de-ly-luan-phap-ly-va-thuc-tien-giai-quyet-thanh-cong-tot-dep..jpg
Hội thảo “Tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi - Những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn giải quyết” thành công tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tội phạm xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi - Những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn giải quyết