Tọa đàm về tư pháp vị thành niên và kỹ năng viết quyết định giám đốc thẩm

Quang Huy| 16/10/2017 19:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận hợp tác, ngày 16, 17/10/2017, tại Hà Nội, TANDTC Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tòa phá án Pháp tổ chức “Tọa đàm về tư pháp vị thành niên và kỹ năng viết quyết định giám đốc thẩm”.

Tọa đàm về tư pháp vị thành niên và kỹ năng viết quyết định giám đốc thẩm

Tọa đàm về tư pháp vị thành niên và kỹ năng viết quyết định giám đốc thẩm

Tại buổi tọa đàm, bà Phạm Thị Thu Phương, Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Thực tiễn giải quyết các vụ án liên quan đến vị thành niên của TAND TP Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Đặng Thị Thơm, Phó trưởng Phòng Giám đốc, kiểm tra dân sự và kinh doanh thương mại TAND Cấp cao tại Hà Nội trình bày về “Cách thức viết quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Việt Nam”.

Thẩm phán Claire Carbonaro, Tòa Hình sự Tòa phá án Pháp chia sẻ kinh nghiệm về “Kỹ năng xét xử các vụ án liên quan đến vị thành niên” và “Đặc thù của TTHS trong các vụ án liên quan đến người chưa thành niên”. Thẩm phán Patrich Matel, Tòa Dân sự số 1 Tòa phá án Pháp trao đổi về “Kỹ năng viết quyết định giám đốc thẩm”…

Trong phần thảo luận, các đại biểu TAND Việt Nam và Tòa phá án Pháp đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn giải quyết các vụ án liên quan đến người chưa thành niên ở mỗi nước cũng như việc cần hoàn thiện hơn nữa các thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên và dành nhiều thời gian để chia sẻ kinh nghiệm trong việc viết quyết định giám đốc thẩm. Bên cạnh đó, Tòa phá án Pháp đã cung cấp cho TAND Việt Nam một số Quyết định giám đốc thẩm tiêu biểu để tham khảo và nghiên cứu áp dụng trong thực tiễn xét xử ở Việt Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm về tư pháp vị thành niên và kỹ năng viết quyết định giám đốc thẩm