Tiêu điểm

Tòa án tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Mông Cổ tăng cường hợp tác, làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện

Mai Đỉnh 04/03/2026 - 15:07

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng và Chánh án TATC Mông Cổ Ganzorig Damdin khẳng định quyết tâm cao của ngành Tòa án hai nước Việt Nam - Mông Cổ trong việc tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tư pháp, hướng tới trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, tương ứng với nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện.

Sáng 4/3, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng và Chánh án Toà án tối cao (TATC) Mông Cổ Ganzorig Damdin chủ trì Hội đàm và chứng kiến Lễ ký kết giữa Học viện thuộc Tòa án tối cao hai nước.

Cùng dự Hội đàm, về phía TANDTC Việt Nam có ông Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC; Thẩm phán TANDTC Lương Ngọc Trâm, Đào Thị Minh Thủy và Thủ trưởng một số đơn vị chức năng trực thuộc.

Về phía TATC Mông Cổ có bà Munkhtuya Dashdorj, Thẩm phán, Chánh tòa Tòa Hành chính; các ông bà Thẩm phán, TATC Mông Cổ: Bà Banzragch Gochoo, ông Batsuuri Mishig, ông Batbaatar Demberel, bà Bayarmaa Nyamdoo, ông Och Tsog, ông Tsogt Battogoo, ông Tsogt Tsend và Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-1-(1).jpg
Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng và Chánh án TATC Mông Cổ Ganzorig Damdin.

Thể hiện tầm mức và tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ

Phát biểu tại Hội đàm, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ không ngừng củng cố và phát triển tốt đẹp trong hơn 70 năm qua, nhất là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024).

Đồng thời đánh giá cao việc Mông Cổ luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là “láng giềng thứ ba”, đối tác hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á; hoan nghênh và cảm ơn việc Chính phủ và Nhà nước Mông Cổ đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Mông Cổ yên tâm làm ăn, sinh sống và học tập.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-4-(1).jpg
Chánh án Nguyễn Văn Quảng và Chánh án Ganzorig Damdin.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, quán triệt đường lối đối ngoại tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai bên, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước.

Nhân dịp này, Chánh án Nguyễn Văn Quảng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới từ đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Chánh án TANDTC tới Ngài Chánh án và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà phía Mông Cổ đã dành cho Đoàn Việt Nam trong chuyến thăm tháng 6/2025.

Cùng chúc mừng và đánh giá cao thành tựu mà Mông Cổ đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, Chánh án Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những thành tựu mà TATC Mông Cổ đã đạt được, đặc biệt việc cải cách, củng cố tính độc lập và minh bạch của Tòa án, cải cách pháp luật và xây dựng thể chế, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và từng bước triển khai Toà án số trong giai đoạn phát triển mới.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-7-(1).jpg
Quang cảnh Hội đàm.

Nhấn mạnh về hợp tác tư pháp đã đạt được, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng những năm gần đây thông qua một số chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo các cơ quan tư pháp hai nước và chuyến thăm của Ngài Chánh án TATC Mông Cổ Ganzorig Damdin hôm nay cũng tiếp tục thể hiện tầm mức và tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Đặc biệt, Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Toà án và Học viện Đào tạo, Nghiên cứu và Thông tin Mông Cổ ngay ngày hôm nay góp phần cụ thể hoá Bản ghi nhớ về hợp tác tư pháp giữa Toà án tối cao hai nước đã ký tháng 6/2025.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-5-(1).jpg
Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng.
tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-6-(1).jpg
Chánh án TATC Mông Cổ Ganzorig Damdin.

Cũng tại Hội đàm, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã thông tin về Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua, trong đó có nhiều điểm đột phá, quy định linh hoạt nhằm thiết lập cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù, vượt trội, tiệm cận với thông lệ quốc tế như sử dụng Thẩm phán là người nước ngoài; cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế, án lệ; tôn trọng tối đa quyền tự chủ của các bên, đề cao tranh tụng …

Ngoài ra, năm 2025 ghi dấu ấn là năm hệ thống Tòa án Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, đem “công lý” tới gần hơn với người dân. Trong đó, TANDTC đã trình Quốc hội ban hành Luật Phục hồi, phá sản 2025 với quan điểm lập pháp rất mới tại Việt Nam: lấy lợi ích của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế là trọng tâm, chuyển từ tư duy “thanh lý” sang tư duy “phục hồi” doanh nghiệp, trao cơ hội phục hồi và thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh.

Một điểm sáng của Ngành là việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Năm 2025, các Tòa án đã tổ chức 16.383 phiên tòa trực tuyến; công bố gần 1,8 triệu bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TANDTC, thu hút 222 triệu lượt truy cập.

Bên cạnh chức năng xét xử, hệ thống Tòa án Việt Nam được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm giao nhiều trọng trách và nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2026: Lấy nhiệm vụ xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án; hoàn thiện thể chế thông qua xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi, thẩm quyền và được Quốc hội giao.

"Các nhóm nhiệm vụ này không chỉ ngày càng khẳng định vai trò kiến tạo của hệ thống Tòa án trong quản trị quốc gia, mà còn là một trong những động lực góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư - kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Chánh án Nguyễn Văn Quảng nói.

Cụ thể hóa quan hệ Đối tác toàn diện qua hợp tác tư pháp và đào tạo cán bộ Tòa án

Phát biểu tại Hội đàm, Chánh án TATC Mông Cổ Ganzorig Damdin vui mừng và cảm ơn TANDTC Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp chu đáo, trọng thị, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà ngành Tòa án Việt Nam đã đạt được. Chánh án Ganzorig Damdin cũng chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; khẳng định trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ thì việc hợp tác với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là rất quan trọng.

Chánh án Ganzorig Damdin nhắc lại chuyến thăm của Chánh án TANDTC Việt Nam Lê Minh Trí đã đặt nền móng quan trọng, bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất hơn trong thời gian tới.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-8-(1).jpg
Đoàn TANDTC Việt Nam tại Hội đàm.
tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-9-(1).jpg
Đoàn TATC Mông Cổ tại Hội đàm.

Bên cạnh thông tin cơ cấu bộ máy, chức năng, hoạt động của ngành Tòa án Mông Cổ tới các đồng nghiệp phía Việt Nam, Chánh án Ganzorig Damdin mong muốn ngành Tòa án hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ngài Chánh án Mông Cổ cùng phối hợp triển khai thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và địa phương, duy trì hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau qua các kênh trực tiếp, trực tuyến; tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác tư pháp đã ký…

Học viện trực thuộc Tòa án hai nước sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể theo từng giai đoạn, gồm trao đổi đoàn cấp học viện, trao đổi giáo trình, tài liệu nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đào tạo… đảm bảo hợp tác thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cùng với đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị phía Tòa án Mông Cổ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hội nhập tốt với nước sở tại, góp phần phát huy vai trò cầu nối quan hệ hữu nghị hai nước.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-10-(1).jpg
Chánh án Tòa án tối cao hai nước chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đồng tình với các nội dung đánh giá và phương hướng hợp tác do phía Việt Nam nêu ra, Chánh án Ganzorig Damdin tin tưởng quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Kết thúc Hội đàm, Chánh án Tòa án tối cao hai nước đã chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Tòa án và Học viện Đào tạo, Nghiên cứu và Thông tin Mông Cổ.

tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-11-(1).jpg
Tòa án hai nước Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tư pháp, hướng tới trở thành một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, tương ứng với nội hàm quan hệ Đối tác toàn diện.
tatc-mong-co-tham-tandtc-viet-nam-13-(1).jpg
Đoàn Tòa án tối cao hai nước chụp ảnh lưu niệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Tòa án tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Mông Cổ tăng cường hợp tác, làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện