Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Toà án thực hiện quyền tư pháp
Toà án thực hiện quyền tư pháp là tất yếu trong xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay
Theo đại biểu Nguyễn Hữu Chính- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) quy định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp trong văn bản pháp luật là rất cần thiết. Là tất yếu trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay.
Tòa án
“Tòa án thực hiện quyền tư pháp” nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
Đại biểu Lê Thị Thanh Xuân – Phó trưởng đoàn chuyên trách Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao TANDTC đã chuẩn bị công phu hồ sơ dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đồng thời cho rằng quy định “Tòa án thực hiện quyền tư pháp” nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.
Những điều kiện cần và đủ để Tòa án thực hiện quyền tư pháp
Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) khi thảo luận tại hội trường ngày 28/10 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và đồng tình của ĐBQH, nhất là nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền tư pháp của Tòa án.
Tòa án thực hiện quyền tư pháp đã được cụ thể hóa trong Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi)
Đó là khẳng định của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn. Theo Phó Chánh án, để Tòa án thực hiện được quyền tư pháp như hiến định thì việc xây dựng bộ máy, hệ thống tổ chức Tòa án các cấp phải đảm bảo nguyên tắc quan trọng trong hoạt động xét xử.
Tòa án thực hiện quyền tư pháp sẽ được cụ thể hóa trong Luật Tổ chức TAND (sửa đổi)
Đó là khẳng định của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn tại buổi Hội thảo góp ý kiến sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân mới đây.
Xem thêm