Tòa an hai cấp tỉnh Hậu Giang: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Nguyễn Khắc Kiếm| 18/10/2016 22:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/10/2016, TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua TAND hai cấp năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang năm 2016, do ông Phạm Hoàng Lâm, Phó Chánh án TAND trình bày thể hiện, năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng đã thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác trong hệ thống TAND tỉnh. Từ đầu năm 2016, Hội đồng thi đua - khen thưởng TAND đã phát động phong trào thi đua năm 2016 với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức và người lao động TAND các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”. TAND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua đồng bộ trên các mặt công tác đến từng tập thể, cá nhân trong đơn vị. Nhiều đơn vị trong tỉnh đã chủ động triển khai, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, có nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện kế hoạch thi đua năm 2016, ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hậu Giang đã phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả: Trong năm 2016, Tòa án hai cấp đã thụ lý 4.714 vụ án các loại, đã giải quyết 4.691 vụ; đạt tỷ lệ 99,51%, so với cùng kỳ thụ lý tăng 574 vụ, giải quyết tăng 468 vụ.

Tòa an hai cấp tỉnh Hậu Giang: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016

Ông Phạm Hồng Phong, Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị

Nhìn chung, việc tổ chức, phát động các phong trào, các đợt thi đua của TAND hai cấp đã trở thành hoạt động thường xuyên, không chỉ tăng về số lượng và chất lượng mà đã đi vào chiều sâu, thực chất. Bằng những kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của cả năm, các đợt thi đua ngắn hạn, đi đôi với nội dung thi đua thiết thực, gắn với nghiệp vụ chuyên môn, phù hợp với đặc điểm tình hình, tạo ra tinh thần phấn đấu, tự học tập nâng cao công tác chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Bế mạc Hội nghị, ông Phạm Hồng Phong, Chánh án TAND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Tòa án tỉnh và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2017 của TANDTC. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa an hai cấp tỉnh Hậu Giang: Tổng kết phong trào thi đua năm 2016