Tòa tuyên án

Tổ phó tổ dân phố đem 'đất phường' đi bán

Trang Trần 21/02/2025 - 11:01

Ngày 21/2, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Phạm Thị Nga (SN 1964), Mai Môi (SN 1967, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ năm 2018 đến năm 2019, Phạm Thị Nga, Mai Môi đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, làm giả hồ sơ đất tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền 630 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2018, Phạm Thị Nga làm Tổ phó tổ dân phố thuộc UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Nga biết rõ bản thân không được UBND phường Hòa Hiệp Nam giao quyền sử dụng đối với lô đất diện tích 370m2, thửa số 12, tờ bản đồ 20 tại đường Mai Văn Ngọc (tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam) nhưng vẫn nhờ Mai Môi đứng tên, ký tên vào hồ sơ giả.

Bao gồm, “Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở” đối với lô đất nên trên mục đích để dễ dàng bán cho người khác.

Sau đó, Nga rao bán lô đất trên thì ông Đỗ Văn Diễn (SN 1961) và ông Đỗ Mạnh Hùng (SN 1974, cùng trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) liên hệ mua. Nga nói với ông Hùng và ông Diễn, lô đất trên là của ông Mai Môi đứng tên nhờ Nga bán với giá 360 triệu đồng, đất chỉ có giấy xác nhận của UBND phường, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) nhưng nếu mua thì sau này sẽ làm được sổ đỏ và xây được nhà.

Tin lời Nga nên hai ông đã đồng ý mua với giá nói trên. Sau khi thực hiện giao dịch, Nga cho Mai Môi vài triệu đồng để trả công vì đã giúp đứng tên bán đất cho Nga. Vài tháng sau, Nga liên hệ với ông Diễn, ông Hùng nói rằng có thể làm thủ tục tách lô diện tích 360m2 của ông Mai Môi thành 3 lô đất khác nhau và làm được Giấy CNQSDĐ với chi phí hơn 600 triệu đồng.

21-2-tatp-ngamoi-luadao1.jpg
Bị cáo Phạm Thị Nga và Mai Môi tại tòa

Vì tin tưởng Nga, ông Diễn, ông Hùng đã nhiều lần đưa cho Nga số tiền 670 triệu đồng để nhờ Nga làm các thủ tục tách thửa đứng tên ông Diễn, ông Hùng và ông Đỗ Văn Hưng (SN 1980, cháu ruột của ông Diễn).

Do không thực hiện được nên Nga đã nhờ con gái trả lại ông Diễn, ông Hùng số tiền 647 triệu đồng. Về sau ông Hùng mang các hồ sơ đến cơ quan chức năng chức năng để nộp thuế, làm Giấy CNQSDĐ thì mới biết các hồ sơ đất nêu trên không có đất thực tế.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng cuối năm 2019, Nga tiếp tục nhờ Mai Môi đứng tên, ký tên vào một bộ hồ sơ “Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở” đối với lô đất diện tích 100m2, thửa số 12, tờ bản đồ 20 tại đường Mai Văn Ngọc (tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Sau đó, Nga nhờ con gái là Nguyễn Thị Thúy (SN 1980, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) làm môi giới bất động sản đăng tin bán lô đất trên. Chị Trương Thị Thu (SN 1984, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) liên hệ mua và đặt cọc 50 triệu đồng cho Nga.

Ngày 6/12/2019, Nga yêu cầu Mai Môi đến Văn phòng Công chứng làm thủ tục công chứng ủy quyền lô đất trên cho chị Trương Thị Thu. Sau khi làm thủ tục công chứng thì chị Thu nhận bộ hồ sơ “Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, Sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở” đứng tên Mai Môi và thanh toán 150 triệu đồng cho Nga.

Khoảng vài ngày sau, chị Thu tiếp tục đưa cho Nga thêm 70 triệu đồng tiền mua lô đất trên và yêu cầu Nga ký vào Đơn cam kết ghi ngày 06/12/2019 do chị Thu tự viết. Tổng cộng, chị Thu đã đưa cho Nga số tiền 270 triệu đồng để mua lô đất trên.

Đến năm 2020, chị Thu bán lại lô đất này cho người khác để xây dựng nhà ở thì phát hiện hồ sơ đất do ông Mai Môi đứng tên không có đất thực tế. Sự việc ngay sau đó đã bị các bị hại làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Cáo trạng của VKS kết luận, Nga và Mai Môi đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, làm giả hồ sơ đất (gồm đơn xin giao đất và sơ đồ vị trí lô đất) tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Trong đó, Nga làm giả 10 tài liệu và Mai Môi làm giả 1 tài liệu qua đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Tại tòa, bị cáo Mai Môi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Nga từ đầu đến cuối khăng khăng kêu oan, không thừa nhận mình phạm tội.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nga mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt bị cáo Nga phải chấp hành là 16 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Mai Môi mức án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm 6 tháng tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt 4 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ phó tổ dân phố đem 'đất phường' đi bán