Tin vắn thế giới ngày 17/2: Bakhmut được gọi là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay

Bạch Dương| 17/02/2023 07:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Ukraine xác nhận Bakhmut là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay; Nhật Bản mời Ukraine tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7; Pháp ngừng sử dụng thuốc diệt cỏ S-metolachlor… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Tổng thống Ukraine xác nhận Bakhmut là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay

Trong khi Phái viên Nga tại LHQ cho biết, Moscow sẽ không đạt được mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu không kiểm soát được Bakhmut - một thành phố công nghiệp ở Donbass, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận “khó khăn nhất và nóng nhất” là trên hướng Bakhmut.

Phát biểu với báo chí sau sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Kiev hôm 15/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở tiền tuyến phía Đông, đặc biệt là ở thành phố Bakhmut thuộc khu vực Donetsk, hiện nay rất khó khăn. Còn Thống đốc Donetsk, ông Pavlo Kyrylenko, cho biết Nga dường như đang bổ sung lực lượng và hiện nay ở Bakhmut, người ta đang chứng kiến “một trận chiến rất cam go” mà trong đó, người Nga cũng như người Ukraine “không tiếc cả bản thân mình”.

Tin vắn thế giới ngày 17/2: Bakhmut được gọi là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay

Khói bốc lên sau khi khi Bakhmut bị tấn công ngày 7/2/2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Lukashenko cảnh báo sẽ tham chiến ở Ukraine nếu Belarus bị tấn công

Theo tờ Independent, cho đến nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhiều lần bác bỏ tuyên bố từ Ukraine và phương Tây rằng Belarus có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine theo phe Nga.

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Belarus là Belta đưa tin ngày 16/2, ông Lukashenko cho biết trong một cuộc họp rằng ông sẽ ra lệnh cho quân đội chiến đấu bên cạnh đồng minh Nga nếu một quốc gia khác tấn công Belarus.

Tổng thư ký NATO thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã bày tỏ sự đoàn kết của khối với Thổ Nhĩ Kỳ, nước phải hứng chịu trận động kinh hoàng hôm 6/2.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở thủ đô Ankara, ông Stoltenberg cho biết: "Các đồng minh NATO đã cung cấp hỗ trợ chỉ một ngày sau trận động đất. Máy bay từ Hà Lan, Na Uy và Anh không ngừng vận chuyển hàng viện trợ (cho Thổ Nhĩ Kỳ). Các chiến dịch gây quỹ được tổ chức ở tất cả các nước NATO".

Nhật Bản mời Ukraine tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7

Nhật Bản sẽ mời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), dự kiến diễn ra tại Munich (Đức) vào ngày 18/2 tới.

Theo hãng tin Kyodo ngày 16/2, Ngoại trưởng nước này Yoshimasa Hayashi đã đưa ra thông báo trên. Đây là hội nghị đầu tiên dưới vai trò Chủ tịch luân phiên G7 của Nhật Bản trong năm nay và sẽ diễn ra bên lề Hội nghị An ninh Munich trong 3 ngày (17 - 19/2).

Trung Quốc, Iran kêu gọi dỡ bỏ các trừng phạt liên quan thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Ngày 16/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này, coi đây là một phần không thể thiếu trong thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hiện đang đình trệ.

Trong tuyên bố chung được đưa ra khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Raisi, hai nhà lãnh đạo kêu gọi thực thi thỏa thuận JCPOA. Hai bên nhấn mạnh tất cả các lệnh trừng phạt liên quan cần phải được dỡ bỏ hoàn toàn và theo cách có thể kiểm chứng được để thúc đẩy việc thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận trên. Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt cũng như đảm bảo lợi ích kinh tế của Iran là nội dung quan trọng của thỏa thuận.

Canada sẽ phái các tàu quân sự đến Haiti

Trong bài phát biểu tại hội nghị khối khu vực Cộng đồng Caribe (CARICOM) ở Bahamas, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 16/2 tuyên bố sẽ phái các tàu quân sự đến Haiti “trong vài tuần tới” để tiến hành giám sát, thu thập thông tin tình báo và duy trì sự hiện diện ngoài khơi quốc gia vùng Caribe này.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ số lượng hay loại tàu sẽ được triển khai, cũng như thời gian thực hiện nhiệm vụ của lực lượng nói trên.     

Tin vắn thế giới ngày 17/2: Bakhmut được gọi là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay

Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 23/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN 

Trung Quốc: Hợp tác kinh tế với Mỹ mang lại lợi ích cho người dân hai nước

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/2 đã tuyên bố rằng hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Mỹ phù hợp với lợi ích của cả người dân hai nước này, đồng thời cũng rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế thế giới.

Theo bà Shu Jueting, Phát ngôn viên Bộ trên, số liệu thống kê của cả hai bên cho thấy kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục năm ngoái và điều này phản ánh khả năng phục hồi của quan hệ thương mại Trung-Mỹ cũng như chứng minh đầy đủ rằng cơ cấu kinh tế của hai nước bổ sung cho nhau và quan hệ thương mại Trung-Mỹ là có lợi cho cả hai bên.

Quốc hội Moldova phê chuẩn chính phủ mới

Ngày 16/2, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn cựu Bộ trưởng Nội vụ Dorin Recean làm thủ tướng mới của nước này với 62 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này.

Ông Recean cho biết ông có kế hoạch tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên EU cho Moldova. Các ưu tiên trong chính phủ mới ông sẽ tập trung vào những khía cạnh trật tự, kỷ luật, hòa bình, ổn định và thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế.

Trang chủ của một số sân bay Đức gặp sự cố, có dấu hiệu bị tấn công mạng

Ngày 16/2, trang chủ của ít nhất 3 sân bay Đức đã bị sập, một ngày sau khi sự cố hệ thống thông tin tại hãng hàng không Lufthansa khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt ở sân bay Frankfurt.

Trong số những sân bay bị ảnh hưởng có Dusseldorf, Nuremberg và Dortmund, trong khi những trang web của các sân bay lớn nhất Đức tại Frankfurt, Munich và Berlin vẫn hoạt động bình thường. Người phát ngôn của sân bay Dortmund cho biết sự cố này nhiều khả năng không liên quan đến tình trạng quá tải. Có dấu hiệu cho thấy đây là vụ tấn công mạng.

Động đất làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại Tây Bắc Syria

Báo Arab News của Saudi Arabia vừa đăng bài viết đánh giá trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6/2 vừa qua đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở khu vực Tây Bắc Syria.

Tình hình vốn đã trầm trọng ở Tây Bắc Syria, nơi mà các phe phái đối lập và các nhóm khủng bố lâu nay vẫn tranh giành quyền kiểm soát, đã leo thang thành thảm họa nhân đạo toàn diện. Theo ước tính của Viện Trung Đông có trụ sở tại Washington (Mỹ), có tới 60% cơ sở hạ tầng của Tây Bắc Syria hư hại hoặc bị phá hủy trước trận động đất hôm 6/2, với các cơ sở y tế đã bị tàn phá nặng nề.

Công ty dược Mỹ ngừng cung cấp, Nga tự phát triển phiên bản Viagra riêng

Công ty dược Mỹ chuyên sản xuất Viagra đã quyết định ngừng cung cấp loại thuốc có công dụng điều trị rối loạn cương dương này cho Nga. Trong khi đó, nhiều công ty của Nga đang tự phát triển loại thuốc tương tự.

Bộ Thương mại Nga đã xác nhận thông tin trên vào ngày 15/2. Theo đó, năm 2022, công ty Viatris sở hữu thương hiệu Viagra đã thông báo đến chính phủ Nga về quyết định ngừng cung loại thuốc này.

Tin vắn thế giới ngày 17/2: Bakhmut được gọi là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay

Ảnh minh họa: Reuters

Pháp ngừng sử dụng thuốc diệt cỏ S-metolachlor

Cơ quan Thực phẩm, Môi trường, Sức khỏe và An toàn lao động của Pháp (ANSES) đã ra lệnh tạm dừng sử dụng thuốc diệt cỏ S-metolachlor cho một số mục đích, sau khi phát hiện hàm lượng loại thuốc này vượt quá mức cho phép trong nước ngầm.

Trong một thông báo, ANSES tuyên bố để đề phòng các nguy cơ đối với chất lượng nguồn nước, cơ quan này bắt đầu đưa ra quy trình rút giấy phép sử dụng đối với các sản phẩm có công dụng chính là bảo vệ cây trồng có chứa hoạt chất S-metolachlor. Điều này sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường do chất này gây ra và giúp khôi phục dần chất lượng nước ngầm

Dịch cúm gia cầm lây lan mạnh ở Nhật Bản, 15 triệu con gia cầm bị tiêu hủy

Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 16/2 cho biết gần 15 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy tại Nhật Bản. Đây là con số cao kỷ lục trong một mùa cúm. Thực tế trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện tình trạng lây lan dịch cúm gia cầm nhanh chưa từng thấy ở nước này.

Động đất tại Croatia gây rung lắc nhiều nước Đông Âu

Một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại đảo Krk thuộc hạt Primorje-Gorski Kotar (phía Tây Croatia) vào hồi 10h47 (giờ địa phương), tâm chấn cách Rijeka (thủ phủ của hạt Primorje-Gorski Kotar) khoảng 36 km về phía Đông Nam và nằm ở độ sâu khoảng 10 km.

Dư chấn do động đất gây ra được ghi nhận khắp dọc bờ biển Croatia và cả ở thủ đô Zagreb. Trong khi đó, những rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được tại khắp các vùng thuộc miền Bắc và Trung Croatia, tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italy, Tây Bắc Bosnia-Herzegovina, miền Nam Áo và vùng cực Tây Nam của Hungary.

Số nạn nhân thiệt mạng do lở tuyết tại Tajikistan tăng lên 15 người

Chính phủ Tajikistan ngày 16/2 cho biết đã có thêm 5 người thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại miền Đông nước này, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong 2 ngày qua lên 15 người. Các vụ lở tuyết cũng khiến hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 17/2: Bakhmut được gọi là ‘chảo lửa’ nóng nhất trong xung đột với Nga hiện nay