Tin tức xã hội ngày 21/1: Tháo dỡ căn nhà “thích là cháy” của cụ bà 76 tuổi

KC(TH)| 21/01/2016 19:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xã hội ngày 21/1: Tháo dỡ căn nhà “thích là cháy” của cụ bà 76 tuổi; Ngày mai, sẽ đón trẻ đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ; Tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h...

Tháo dỡ căn nhà “thích là cháy” của cụ bà 76 tuổi

Tin tức nổi bật: Chiều 21/1, ông Nguyễn Thành Sớm - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, để đảm bảo an toàn cho gia đình cụ Cỗi, chính quyền địa phương đã vận động cụ cho tháo dỡ căn nhà và di dời đến nơi khác sinh sống.

Tin tức xã hội ngày 21/1: Tháo dỡ căn nhà “thích là cháy” của cụ bà 76 tuổi

Để đảm bảo an toàn cho hai bà cháu cụ Cỗi, chính quyền địa phương đã cho tháo dỡ căn nhà cụ Cỗi và vận động cụ đến nơi khác sinh sống. Ảnh: Dân trí

Ông Sớm cho biết, trước hiện tượng kỳ lạ của căn nhà bà Trương Thị Cỗi (76 tuổi) ở ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới liên tục phát cháy đồ vật, đoàn cán bộ liên ngành đã đến khảo nghiệm. Chính quyền địa phương đã vận động cụ Cỗi cho tháo dỡ căn nhà.

Ngày mai, sẽ đón trẻ đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ

Tin tức mới nhất: Dự kiến, sáng 22/1/2016, đứa trẻ đầu tiên nhờ mang thai hộ ra đời. Ca mổ này do GS.TS Nguyễn Viết Tiến thực hiện.  

BS. Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ cho biết, bệnh viện đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ca mổ sinh với trường hợp mang thai hộ đầu tiên. Dự kiến, sáng 22/1/2016, đứa trẻ đầu tiên nhờ mang thai hộ ra đời. Đích thân GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia sẽ trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai này.

Tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h

Tin tức 24h: Ngày 20/1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) có văn bản yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và các Cục Quản lý đường bộ tổng rà soát biển báo bất hợp lý.

Theo đó, tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 50km trên toàn hệ thống đường bộ (kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa); trường hợp cần thiết lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác. Trong trường hợp đặc biệt về điều kiện kỹ thuật (cầu yếu, điểm đen tai nạn giao thông, đoạn đèo dốc đối với xe khách giường nằm hai tầng) chưa kịp xử lý mà phải sử dụng biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h, thì phải có hồ sơ thuyết minh, giải trình gửi Tổng cục ĐBVN giải quyết.

Đối với các biển hạn chế tốc độ ≥ 50km/h, tiếp tục rà soát để thay thế theo hướng nếu có thể khai thác an toàn với tốc độ lớn hơn thì thay thế bằng biển báo có tốc độ hạn chế lớn hơn hoặc thay thế bằng cảnh báo khác (nếu cần).

Giá dịch vụ y tế bắt đầu tăng từ tháng 3

Tin tức trong ngày: Theo thông  tin từ Bộ Y tế, từ ngày 1/3/2016, giá dịch vụ y tế bắt đầu được điều chỉnh tại hầu hết các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh với mức tăng từ 2-7 lần.

Với mức tăng này, Bộ Y tế cho biết tính cả chi phí trực tiếp (thuốc, dịch truyền, hóa chất, điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ…) và chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Xem tiếp tại đây

Phát hiện người đàn ông treo cổ trong phòng trọ

Nhiều người dân sống gần căn nhà trọ nằm trong hẻm 860 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, chưa khỏi bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi treo cổ chết trong phòng trọ.

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 20/1, tại một nhà trọ nằm trong hẻm 860 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, (TP.HCM) khi người dân sống gần phòng trọ này phát hiện người đàn ông (khoảng 50 tuổi) treo cổ trong phòng trọ nên đã hô hoán kêu cứu. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xã hội ngày 21/1: Tháo dỡ căn nhà “thích là cháy” của cụ bà 76 tuổi