Tin tức thời sự nổi bật 15/2: Ông Đinh La Thăng: Ngưng chúc tụng, tập trung ngay vào công việc!

PV(TH)| 15/02/2016 20:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Đinh La Thăng: Ngưng chúc tụng, tập trung ngay vào công việc!; Quy định 'CSGT được trưng dụng phương tiện' chính thức có hiệu lực; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 15/2.

Tin tức thời sự nổi bật 15/2: Ông Đinh La Thăng: Ngưng chúc tụng, tập trung ngay vào công việc!

Ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM 

Ông Đinh La Thăng: Ngưng chúc tụng, tập trung ngay vào công việc!

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo như trên tại cuộc họp của Thành ủy TP.HCM về công tác tổ chức chăm lo Tết Bính Thân 2016 trên địa bàn TP.HCM. Theo ông Đinh La Thăng, 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 và cũng là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Đinh La Thăng khẳng định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đang được khởi động. Do đó đòi hỏi sự quyết tâm cao và những hành động quyết liệt, cụ thể, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm mới của toàn hệ thống chính trị thành phố để đáp ứng kỳ vọng của người dân.

“Các đơn vị, địa phương phải chấm dứt ngay các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi”, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh và chỉ đạo UBND TP quán triệt tinh thần này đến các sở ngành, quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ, công chức thành phố.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

Sáng nay (15/2), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát động Tết trồng cây tại tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí, các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước, trong những ngày vui Tết, đón xuân Bính Thân 2016, hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống xâm nhập mặn vào đồng bằng, chống cát bay; trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế phù hợp với điều kiện từng nơi; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái Xem thêm tại đây)

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

Sáng 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam đến dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ba Đình, Hà Nội. Trước anh linh Hồ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định MTTQ Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác, sớm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững hơn, đồng thời giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Người đứng đầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn cán bộ, công nhân viên Khu di tích đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc giữ gìn Khu di tích, giúp bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Đồng thời, mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục phát huy sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy giá trị những kỷ vật vô giá  để sự nghiệp của Bác Hồ sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới.

Công bố Quyết định phân công Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều ngày 15/2, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị công bố Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020.

Buổi lễ diễn ra tại Văn phòng Trung ương Đảng cùng với sự tham dự của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp và bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư theo đúng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và thống nhất rất cao việc phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quy định 'CSGT được trưng dụng phương tiện' chính thức có hiệu lực

Hôm nay (15/2), Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông chính thức có hiệu lực. Như vậy, Cảnh sát giao thông được trưng dụng phương tiện khi Bộ trưởng Công an cho phép.

Trong đó, khoản 6 Điều 5 của thông tư quy định, Cảnh sát giao thông được quyền trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư 01 cũng cho phép xử phạt không cần lập biên bản. “Đối với vi phạm thuộc trường hợp không phải lập biên bản vi phạm hành chính hoặc thuộc thẩm quyền của mình mà không cần điều tra xác minh thì có thể ra quyết định xử phạt tại chỗ hoặc ngay trong thời gian thực hiện ca tuần tra, kiểm soát. Đối với những trường hợp khác thì phải củng cố hồ sơ vi phạm chuyển đến cấp có thẩm quyền để ra quyết định xử phạt” - khoản 3 Điều 15 của thông tư quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự nổi bật 15/2: Ông Đinh La Thăng: Ngưng chúc tụng, tập trung ngay vào công việc!