Tin tức thời sự ngày 30/10: Kiến nghị giảm án tử hình ở nhiều tội danh

PV(TH)| 30/10/2015 19:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đại biểu Quốc hội kiến nghị giảm án tử hình ở nhiều tội danh trong dự thảo Bộ luật Hình sự; ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo... là tin tức nổi bật ngày 30/10.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị giảm án tử hình ở nhiều tội danh

Bỏ hình phạt tử hình ở một số tội là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp toàn thể sáng 30/10 về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Trên cơ sở cân nhắc các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chỉnh lý dự thảo Bộ luật theo hướng, bỏ hình phạt tử hình ở các tội danh: Cướp tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh. 

Riêng tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) vẫn giữ hình phạt tử hình đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây hoặc người thực hiện việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Sáng 30/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc.

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 46 người, Ban thường vụ gồm 14 người. Ông Lê Minh Khái tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 3/2014, ông Lê Minh Khái được Ban Bí thư điều động, luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tháng 6/2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu họp phiên bất thường bầu ông Lê Minh Khái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Khái giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015. Trước khi được luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Khái là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tin tức thời sự ngày 30/10: Kiến nghị giảm án tử hình ở nhiều tội danh

Ông Lê Minh Khái. Ảnh: Chí Quốc/TTO

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo

Ngày 30/10, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo “Công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo” tại thành phố Đà Nẵng, với chủ đề chính là tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo.

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung trao đổi về thực trạng, nhận định và kiến nghị đối với công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo ở địa phương; công tác phối hợp giữa Ban Tôn giáo các địa phương, các cơ quan báo chí, các các tổ chức tôn giáo, các ban, ngành trong công tác thông tin tuyên truyền.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8 đã được tổ chức ngày 28/10 tại TP. Hồ Chí Minh, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.

Nhấn mạnh kết quả của Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn SOM Việt Nam cho biết, đây là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần vào quan hệ chung giữa hai nước, đồng thời liên quan trực tiếp tới các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia.

Tàu tiếp dầu Hải quân Australia thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Ngày 30/10, tàu tiếp dầu Hải quân Australia-HMAS Sirius đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng từ 30/10-03/11, Chỉ huy tàu và một số thành viên của tàu đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu V, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Thi đấu giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn 161, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, năng lực kiểm soát tàu lạ và kỹ năng kiểm soát tàu lạ; tiến hành huấn luyện chung trên biển.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự ngày 30/10: Kiến nghị giảm án tử hình ở nhiều tội danh