Tin tức thời sự 28/12: Tổng Bí thư kêu gọi đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

PV(TH)| 28/12/2015 19:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư kêu gọi đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Indonesia; GDP cao nhất trong 8 năm, Thủ tướng đặt vấn đề nâng mục tiêu tăng GDP 2016 hơn 6,7%... là những tin thời sự nổi bật ngày 28/12.

Tin tức thời sự 28/12: Tổng Bí thư kêu gọi đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: NH

Tổng Bí thư kêu gọi đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 9 ngày 28/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm tới, sau Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng phải được quan tâm đẩy mạnh hơn nữa, có bước tiến mạnh hơn nữa, hiệu quả rõ ràng hơn. Theo điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương, một trong những điều mà dân bức xúc bây giờ vẫn là tham nhũng…  Đây cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, đấu tranh trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Khó là ở chỗ lợi ích nhóm, liên quan chằng chịt giữa kinh tế và chính trị, giữa doanh nhân với những người có chức, có quyền, ngoắt ngoéo với nhau. Không giải quyết được thì đó là 1 trong 4 nguy cơ, phải thấy hết trách nhiệm để quyết tâm cao hơn, sắp tới làm quyết liệt hơn, kiên trì, kiên quyết với phương pháp đúng, làm bài bản, có cơ chế, nguyên tắc, phối hợp với nhau để hạn chế tiêu cực.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng. Mỗi người phải gương mẫu, trong sạch đã rồi mới chống tham nhũng được, mới phòng được; hết sức liêm khiết, trong sáng, thuộc bài; làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình tức là đúng vai; thuộc bài là thuộc luật pháp, thuộc cơ chế, chính sách, những quy định trong Đảng, đừng làm chồng chéo nhau, phối hợp cho tốt thì nhất định công việc sẽ tốt.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Indonesia

Chiều 28/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ông Marwan Jafar, Bộ trưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Phát triển làng, vùng kém phát triển và di cư Indonesia sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng bày tỏ, phát triển nông thôn và an ninh lương thực đang là những mục tiêu quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Việt Nam cũng đã có chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng bền vững. Việt Nam mong muốn hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Indonesia về lĩnh vực phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực quốc tế thực hiện các mục tiêu trên.

Bộ trưởng Marwan Jafar cho biết chuyến công tác của đoàn Bộ Phát triển làng, vùng kém phát triển và di cư Indonesia đã có nhiều kết quả tích cực, hứa hẹn nhiều bước hợp tác mới trong lĩnh vực với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Phát triển làng, vùng kém phát triển và di cư Indonesia mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đã được thiết lập lâu dài lên tầm cao mới, đi vào cụ thể, thiết thực, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng, có sự tương đồng, trong đó có nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ nông sản, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống nông thôn mới.

Việt-Lào hợp tác tăng cường năng lực cán bộ an sinh xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào vừa ký kết Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động về xây dựng năng lực cán bộ thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, nhân dịp tham dự kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào tại Thủ đô Vientiane cùng đoàn công tác của Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào làm Trưởng đoàn; Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khamkeo Sanbounkhounxai đã ký Biên bản ghi nhớ và Kế hoạch hành động về xây dựng năng lực cán bộ thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020. Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiến hành hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực cán bộ xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thực hiện chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); nâng cao năng lực cán bộ trong thực hiện chính sách chế độ BHXH, BHYT và cung cấp dịch vụ công.

GDP cao nhất trong 8 năm, Thủ tướng đặt vấn đề nâng mục tiêu tăng GDP 2016 hơn 6,7%

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 63 tỉnh, thành sáng nay (28/12), với mức GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, cao nhất trong vòng 8 năm qua, Thủ tướng đặt vấn đề có nên nâng chỉ tiêu tăng trưởng năm 2016 cao hơn 6,7%. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và một số đại biểu thì chỉ tiêu ở mức tăng trưởng 6,7% là hợp lý. (Xem tiếp tại đây)

Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn

Bộ Tư pháp cho biết, năm 2015, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, với tổng số 120 văn bản được ban hành, tăng 14 văn bản so với năm 2014. Tuy nhiên, số lượng văn bản nợ ban hành là tương đối lớn, với 33 văn bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự 28/12: Tổng Bí thư kêu gọi đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng