Tin tức thời sự 24/12: Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau

PV(TH)| 24/12/2015 20:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau; Đại tướng Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An Ninh Lào... là những tin thời sự nổi bật ngày 24/12.

Tin tức thời sự 24/12: Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau

Chủ tịch Quốc hội nói chuyện với cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt. Ảnh VOV

Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau

Chiều tối 23/12 (theo giờ Bắc Kinh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và nói chuyện với đại diện Cộng đồng người Việt đang học tập, sinh sống tại đây. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc đã tốt và ngày càng tốt hơn là nhiệm vụ to lớn của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam và Trung Quốc cần được hai bên tiếp tục xây đắp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tới Trung Quốc lần này nhằm trao đổi quan điểm thúc đẩy hợp tác, tích cực giải quyết những vấn đề còn bất đồng. Quan điểm chung của lãnh đạo hai nước là thúc đẩy hợp tác hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế; tăng cường trao đổi giao lưu nhân dân để tạo sự đồng thuận. Về những vấn đề còn khác nhau, hai bên kiên trì hiểu biết lẫn nhau, tìm ra những giải pháp căn bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận, thống nhất.

Đại tướng Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ An Ninh Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, hôm nay (24/12), Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ An Ninh Lào Somkeo Silavong. Hai Bộ trưởng giá cao những kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, lực lượng Công an hai nước đã chủ động phối hợp chặt chẽ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong người Việt, người Lào lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo", "dân tộc" chống phá Việt Nam và Lào.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường các biện pháp hợp tác trong phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá hai nước của các thế lực thù địch, phản động; đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức; tăng cường phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ.Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào năm 2016.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2015

Sáng nay (24/12), Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân viên Ban Tuyên giáo TƯ đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong năm qua. Dự báo tình hình trong nước và quốc tế thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị BTG cần tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng. BTG TƯ cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác Tuyên giáo, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng

Sáng nay (24/12), tại TP.HCM, UBND TP đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng. Theo báo cáo, từ năm 2006 đến năm 2015, Công an TP đã thụ lý điều tra 152 vụ án tham nhũng, chức vụ với hơn 450 bị can. Tổng giá trị tài sản thiệt hại, phạm tội trên 600 tỷ đồng và 136.000 USD, thu hồi số tiền trên 40 tỷ đồng. Đến nay, quá trình khởi tố điều tra, kết luận không có trường hợp nào bị oan sai phải bồi thường thiệt hại; Viện KSND TP đã kiểm sát điều tra án tham nhũng thụ lý hơn 150 vụ với gần 400 bị can. Đối tượng phạm tội chủ yếu là cán bộ, nhân viên thừa hành nhiệm vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo TP thẳng thắn thừa nhận, công tác phòng chống tham nhũng còn nhiều bất cập, thi hành án còn chậm, tham nhũng ngày một tinh vi; công tác thông tin chống tham nhũng chưa hiệu quả. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả 10 năm thực hiện luật này, đồng thời đưa ra những giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Việt Nam, Lào phối hợp phòng chống tội phạm ma túy

Ngày 24/12, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện ‎‎biên bản ghi nhớ phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được ký kết vào ngày 13/11/2007 giữa Cục Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Cảnh sát Phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.

Sau 8 năm triển khai thực hiện, hai bên đã trao đổi 650 tin tức có giá trị về tình hình và hoạt động của tội phạm ma túy; phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh 81 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, xuyên quốc gia; phối hợp bắt 161 vụ/285 đối tượng; thu giữ 360,61 kg (tương đương 1.030 bánh) heroin, 8,51 kg và 625.600 viên ma túy tổng hợp, 117,1 kg thuốc phiện, 3.004 kg cần sa; 3 tấn tiền chất ma túy… cùng nhiều tài sản, phương tiện và tang vật khác. Theo Đại tá Từ Quốc Lệ, thời gian tới hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên việc giao ban định kỳ và gặp gỡ trao đổi thông tin đột xuất; phối hợp triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm, các điểm tập kết ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thời sự 24/12: Chủ tịch Quốc hội: Việt - Trung kiên trì hiểu biết lẫn nhau