Tin tức thế giới 24 giờ : Mi-28N của Nga rơi tại Syria, 2 phi công thiệt mạng

Nhật Vũ| 13/04/2016 06:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Triều Tiên đòi Hàn Quốc trao trả 13 nhân viên nhà hàng đào tẩu; Mỹ - Ấn Độ thoả thuận chia sẻ căn cứ quân sự; Thợ săn đêm' của Nga rơi tại Syria, hai phi công thiệt mạng…là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

"Thợ săn đêm" của Nga rơi tại Syria, hai phi công thiệt mạng

Tin tức thế giới 24 giờ : Mi-28N của Nga rơi tại Syria, 2 phi công thiệt mạng

 

Một chiếc MI-28N của Nga.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/4 cho biết, hai phi công thuộc quân đội Nga đã thiệt mạng khi trực thăng chiến đấu Mi-28 Night Hunter (Thợ săn đêm) của họ rơi gần tỉnh Homs, miền Trung Syria trong sáng cùng ngày, thông tin ban đầu cho biết chiếc máy bay rơi không phải bị trúng đạn.

Triều Tiên đòi Hàn Quốc trao trả 13 nhân viên nhà hàng đào tẩu

Tin tức thế giới 24 giờ : Mi-28N của Nga rơi tại Syria, 2 phi công thiệt mạng

Một nam quản lý nhà hàng dẫn theo 12 nữ nhân viên Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc hôm 7/4. (Nguồn: Yonhap)

Theo Kyodo ngày 12/4, Triều Tiên đã yêu cầu trao trả nhóm 13 nhân viên nhà hàng người Triều Tiên (gồm 1 nam quản lý và 12 nữ nhân viên, làm việc cho một trong những nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài), đã đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tuần trước, đồng thời cáo buộc cơ quan tình báo của Seoul bắt cóc những người này.

Yêu cầu trên được đưa ra trong một tuyên bố của Hội Chữ thập Đỏ, do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn.

Mỹ - Ấn Độ thoả thuận chia sẻ căn cứ quân sự

Ngày 12/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hiện đang ở thăm Ấn Độ và người đồng cấp nước chủ nhà Manohar Parrikar đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải. Hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc về Hiệp định hỗ trợ hậu cần.

Nếu được ký, thỏa thuận sẽ cho phép quân đội hai nước sử dụng các căn cứ hải-lục-không quân của nhau để tiến hành các hoạt động tiếp tế, sửa chữa và nghỉ ngơi.

Nhật báo Đức: CIA cũng có tên trong Hồ sơ Panama

Nhật báo Nam Đức (Sueddeutsche Zeitung) ngày 11/4 cho biết, nhiều tổ chức tình báo đã sử dụng dịch vụ của công ty luật Mossack Fonseca để mở công ty bình phong nhằm “che giấu” các hoạt động của mình, trong đó có Cơ quan tình báo Mỹ (CIA).

Theo nguồn tin, nhiều cơ quan tình báo các nước cũng có tên trong bê bối trốn thuế mang tên "Hồ sơ Panama".

Taliban tuyên bố mở chiến dịch tấn công mùa xuân tại Afghanistan

Tin tức thế giới 24 giờ : Mi-28N của Nga rơi tại Syria, 2 phi công thiệt mạng

Chiến binh Taliban

Ngày 12/4, phiến quân Taliban tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công mùa xuân quy mô lớn kết hợp với tấn công liều chết nhằm vào các thành trì của chính phủ Afghanistan.

Tuyên bố của Taliban nói rằng, Thánh chiến chống lại quân đội chính phủ Afghanistan là nghĩa vụ thiêng liêng để tái thiết lập hệ thống Hồi giáo và giành lại độc lập cho Taliban.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ : Mi-28N của Nga rơi tại Syria, 2 phi công thiệt mạng