Tin tức thế giới 24 giờ: Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân

Nhật Vũ| 08/06/2016 07:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân; 4 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Istanbul bị bắt... là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h.

Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân

Tin tức thế giới 24 giờ: Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân

Tên lửa hạt nhân Trident của Anh

Theo một báo cáo mới của Cơ quan Thông tin Hạt nhân (NIS), Trung tâm Vũ khí Nguyên tử của Anh (AWE) hiện đang triển khai một chương trình nâng cấp đầu đạn Trident hiện tại lên thành đầu đạn cải tiến Mark 4A.

Chương trình nâng cấp nhằm nâng cao độ chính xác, sức công phá cũng như có tuổi thọ hoạt động cao hơn của tên lửa hạt nhân Trident . Bất chấp nước này từ lâu đã cam kết hạn chế phát triển kho vũ khí hạt nhân.

4 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt

Tin tức thế giới 24 giờ: Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân

Hiện trường vụ đánh bom

Ngày 7/6, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom xe ở thành phố Istanbul làm 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương, trong đó có 7 sỹ quan cảnh sát.

Thủ tướng Merkel tiếp tục là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Ngày 6/6, tạp chí Forbes công bố bảng danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016, Thủ tướng Đức Angela Merkel (61 tuổi) lại tiếp tục vị trí số 1. Đây là lần thứ 6 liên tiếp bà Merkel xếp đầu bảng.

Xếp thứ hai trong danh sách năm 2016 là ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton (68 tuổi). Bà Janet Yellen, chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ xếp ở vị trí thứ ba.

Công bố mảnh tên lửa bắn rơi máy bay MH17

Tin tức thế giới 24 giờ: Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân

“thủ phạm” đã bắn rơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines

Ngày 7/6, các nhà điều tra quốc tế công bố hình ảnh một mảnh vỡ của tên lửa Buk được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17 ở miền đông Ukraine hồi tháng 7/2014.

Iraq cần loại vũ khí nào để chống IS, Nga sẵn sàng cung cấp

Ngày 7/6, Đại sứ Nga tại Iraq Ilya Morgunov tuyên bố, Moscow sẵn sàng cung cấp cho Iraq bất kỳ loại trang thiết bị quân sự nào cần thiết, để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Anh vận hành chương trình bí mật phát triển vũ khí hạt nhân