Tin tức kinh tế 4/12: DN Hà Nội nợ thuế hơn 18.000 tỉ đồng

M.N(TH)| 04/12/2015 17:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế hơn 18.000 tỉ đồng; Giá dầu tăng vì đồng USD suy yếu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 4/12.

DN Hà Nội nợ thuế hơn 18.000 tỉ đồng: Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Hà Minh Hải  đưa ra con số trên tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, tính đến tháng 10/2015, trên địa bàn thành phố đã có 12.557 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cùng với đó là số nợ thuế tăng nhanh qua mỗi năm. Từ tháng 9/2008 đến cuối năm 2014, số nợ thuế lên đến 18.699 tỷ đồng, chiếm 17% tổng số nợ.  Đến ngày 30/11, có 59.000 doanh nghiệp được ra thông báo nợ thuế với số tiền 1.567 tỷ đồng, trong đó có 246 doanh nghiệp nợ trên 1 tỷ đồng.

Tin tức kinh tế 4/12: DN Hà Nội nợ thuế hơn 18.000 tỉ đồng

Từ tháng 9/2008 đến cuối năm 2014, DN Hà Nội nợ 18.699 tỷ đồng tiền thuế

Giá dầu tăng vì đồng USD suy yếu: CNBC đưa tin ở  phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu thô trên thị trường Mỹ đóng cửa tăng gần 3%. Tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 1/2016 tăng 1,14 USD, tương đương 2,85% lên mức 41,08 USD/thùng. Giá dầu WTI gần đây đã có lúc rớt xuống mức 39,84 USD/thùng. Trên thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tăng 1,43 USD, tương đương 3,37% lên mức 43,93 USD/thùng.

Việt Nam giải ngân 1,889 tỷ USD:  Tin tức trên vneconomy cho biết, tổng vốn ODA vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giải ngân giai đoạn 2010- 2015 ước đạt 27,165 tỷ USD, bằng 88,7% tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết trong thời kỳ này. Trong đó, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt 25,276 tỷ USD (chiếm khoảng 94,95%), vốn ODA đạt 1,889 tỷ USD. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2015, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài ký kết đạt khoảng 2.729 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đạt khoảng 2.698 triệu USD, vốn ODA đạt khoảng 31,91 triệu USD. Ước thực hiện cả năm 2015 ký kết đạt khoảng 3.500 triệu USD.

Foodpanda chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam: Tập đoàn Rocket Internet AG (Đức) đang vận hành ba mô hình thương mại điện tử tại Việt Nam gồm cửa hàng trực tuyến Lazada, Zalora, và dịch vụ giao thức ăn nhanh FoodPanda đã quyết định rút Foopanda ra khỏi thị trường Việt Nam. Tin tức trên Tuổi trẻ cho biết nguyên nhân của việc ngừng hoạt động kinh doanh này là do tình hình khủng hoảng kinh tế và sự ngưng rót vốn từ các nhà đầu tư.

ECB hạ lãi suất tiền gửi xuống mức -0,3%: Trong nỗ lực đẩy mạnh đà phục hồi của nền kinh tế cũng như lạm phát ở khu vực Eurozone, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,05% và đẩy lãi suất tiền gửi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay là -0,3%. Quyết định này của ECB đã kéo thị trường vàng thế giới hôm nay ra khỏi đáy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 4/12: DN Hà Nội nợ thuế hơn 18.000 tỉ đồng