Tin tức kinh tế 13/11: Suzuki Việt Nam triệu hồi hơn 1.300 xe Suzuki Swift

M.N(TH)| 13/11/2015 17:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 13/11: Suzuki Việt Nam triệu hồi xe Suzuki Swift; Giá dầu tiếp tục sụt giảm…

Suzuki Việt Nam triệu hồi xe Suzuki Swift: Tờ Vneconomy đưa tin, sau khi nhận được sự phê duyệt của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), Suzuki Việt Nam bắt đầu tiến hành triệu hồi 1.311 xe Suzuki Swift. Việc triệu hồi này là để tiến hành cài đặt lại ECU từ đó khắc phục hiện tượng lỗi phanh.

Dự kiến chương trình triệu hồi sẽ kết thúc vào ngày 30/1/2016. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người tiêu dùng nhanh chóng đưa xe đến các đại lý uỷ nhiệm của Suzuki để khắc phục lỗi, từ đó đảm bảo an toàn khi sử dụng, đảm bảo các chức năng trên xe hoạt động đúng theo thiết kế.

Tin tức kinh tế 13/11: Suzuki Việt Nam triệu hồi hơn 1.300 xe Suzuki Swift

Suzuki Việt Nam triệu hồi Suzuki Swift vì lỗi phanh. Ảnh: vneconomy

Giá dầu tiếp tục sụt giảm: Theo nhận định của CNBC về thị trường năng lượng, giá dầu nhiều khả năng sẽ sớm rơi xuống dưới mức 40 USD/thùng. Tại phiên giao dịch ngày thứ năm, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường New York giảm 2,75% xuống 41,75USD/thùng. Mức đáy gần nhất của giá dầu là 37,75 USD/thùng được thiết lập vào ngày 24/8/2015. Trên thị trường London, giá dầu Brent giảm gần 3% xuống 45,23 USD/thùng.

Viên kim cương “Trăng xanh” đã có chủ: Theo hãng tin Bloomberg người đã trả số tiền 48,4 triệu USD để mua viên kim cương “Trăng Xanh” được bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby’s Thụy Sỹ là tỷ phú Hồng Kông  Joseph Lau. Đây là món trang sức đắt nhất từ trước đến nay được bán trong một cuộc đấu giá. Được biết viên kim cương “Trăng xanh” nặng 12,03 carat và có màu xanh da trời đậm được tỉ phú Lau mua để làm quà tặng con gái.

Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ tăng: Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết xuất khẩu tôm sang Mỹ trong tháng 9 đạt 77,6 triệu USD, tăng gần 29% so với tháng 8 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng XK tôm sang Mỹ trong quý 3 đạt 188,8 triệu USD, tăng 62,3% so với quý 1/2015 và tăng 29% so với quý 2/2015 tuy nhiên vẫn giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngừng nhập lúa mì từ Ucraina do nhiễm mọt thóc: Theo Cục BVTV, từ ngày 3/9/2015 đến ngày 22/10/2015, cơ quan chức năng đã phát hiện 109 container lúa mì, tổng khối lượng là hơn 2.700 tấn nhập khẩu từ Ucraina vào Việt Nam nhiễm mọt thóc còn sống. Đây là loài mọt nguy hiểm thuộc danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh thổ nước ta. Do đó, ngày 12/11, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát ký quyết định ngừng nhập lúa mì Ucraina. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 13/11: Suzuki Việt Nam triệu hồi hơn 1.300 xe Suzuki Swift