Tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Chủ tịch nước

Ngọc Mai| 31/03/2016 09:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (31/3), Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội; đồng thời miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Cụ thể, buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Cuối giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Sáng 30/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Có 431/477 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, (bằng 87.25% tổng số đại biểu Quốc hội) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội; 430/477 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (bằng 87.04% tổng số đại biểu Quốc hội) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu bầu vào vị trí Chủ tịch Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - một trong 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đã là người được giới thiệu bầu vào vị trí tân Chủ tịch Quốc hội. Nếu được QH khóa XIII bầu trong phiên họp sáng nay 31/3, bà sẽ trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử.

Tiểu sử tóm tắt của Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12/4/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

Phó Chủ tịch Quốc hội

Tóm tắt quá trình công tác

Trước 2006: Giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

2006: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2007: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI).

7/2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5/2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Chủ tịch nước