Tin địa phương

Tiêm phòng là giải pháp quan trọng để phòng, chống dịch hiệu quả

Trang Việt 31/07/2025 - 17:58

Sáng 31/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến làm việc với tỉnh Lạng Sơn về tình hình chăn nuôi và công tác phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm.

576999_576998_73acc8503b86b2d8eb97_14200431_14205231.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá ngành chăn nuôi của tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch cũng được tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, hiệu quả.

Tuy nhiên, Lạng Sơn là tỉnh biên giới, tỷ lệ hộ chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ lớn nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan trên địa bàn. Do vậy, tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục chủ động xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Cùng với việc nghiên cứu tổ chức lại hệ thống chăn nuôi, thú y xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục rà soát và triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đến tuổi tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao so với số con trong diện tiêm. Bởi đây cũng là một trong những giải pháp rất quan trọng để phòng, chống dịch hiệu quả.

577002_577001_576995_eff1277dd6ab5ff506ba_14195931_14240931_14243531.jpg
Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, các sản phẩm có nguồn gốc động vật qua biên giới vào Việt Nam.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã tiêm được gần 912.320 liều vắc xin các loại, bằng 95% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn Châu Phi được gần 61.250 con, đạt hơn 76,5 % so với kế hoạch, đạt gần 84,7% so với tổng đàn trong diện tiêm.

Đối với bệnh dịch tả lợn Châu phi, từ khi phát hiện cho đến ngày 30/7/2025, bệnh đã xảy ra tại 2.718 hộ ở 739 thôn thuộc 60/65 xã, phường của tỉnh. Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy hơn 8.900 con với tổng trọng lượng hơn 429.690 kg, đến nay có 11 xã, phường đã qua 21 ngày.

z6859764589678_87ea9359d3a5b7e2ded3739816cdec39.jpg
Đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&MT kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại một số hộ chăn nuôi.

Tuy nhiên, theo nhận định, tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng gia tăng tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi như: công tác tiêm phòng vắc - xin; số lượng hóa chất đảm bảo phun tiêu độc, khử trùng môi trương chăn nuôi; công tác kiểm soát vận chuyển động vật và sản phẩm động vật...

577003_576997_3a7be8f41922907cc933_14200331_14254831.jpg
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đồng thời, yêu cầu ngành NN&MT của tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêm phòng là giải pháp quan trọng để phòng, chống dịch hiệu quả