Tin địa phương

Đắk Lắk thu nhận ADN tìm danh tính 2.706 liệt sĩ

Nguyễn Vũ Long 23/07/2026 14:36

Đắk Lắk đã triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân của 2.706 liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ngày 23/7, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), Công an tỉnh Đắk Lắk và Công ty GeneViet tổ chức Lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

2aoboqmms93bpugmivdakq9giv7ag4uyriqtou1w(2).jpg
Thu nhận ADN, thắp hy vọng tìm tên liệt sĩ

Thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Theo thống kê, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, cả nước vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong đó, khoảng 200.000 hài cốt chưa được quy tập và khoảng 300.000 hài cốt đã được an táng tại các nghĩa trang nhưng còn thiếu thông tin.

2aoboqmms6qq6id2amjjv7m0ef56l8v62sfkq6ws.jpg
Đại tá Trần Bình Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Tại Đắk Lắk, qua rà soát hiện còn 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này có 2.706 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu ADN với tổng số 3.865 thân nhân; 1.618 trường hợp không còn thân nhân để lấy mẫu.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, đây là khối lượng công việc rất lớn trong bối cảnh thời gian không chờ đợi. Điều kiện tự nhiên và môi trường có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu giữ ADN, trong khi nhiều thân nhân liệt sĩ đã lớn tuổi, sức khỏe suy giảm.

Vì vậy, việc thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian nhằm lưu giữ nguồn dữ liệu quý phục vụ công tác đối sánh trong tương lai.

Để đợt cao điểm đạt hiệu quả, các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác, an toàn trong thu nhận mẫu. Đồng thời, lực lượng chức năng bố trí nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn tận tình cho các gia đình chính sách, nhất là người cao tuổi, thương bệnh binh và những trường hợp khó khăn trong đi lại.

Mang đến niềm hy vọng lớn cho các gia đình

Cùng với việc thu nhận mẫu, lực lượng Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế và chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện dữ liệu dân cư, cập nhật thông tin thân nhân để phục vụ việc đối sánh ADN lâu dài. Đối với các trường hợp đặc biệt, chính quyền cơ sở sẽ hỗ trợ đưa đón hoặc tổ chức thu nhận mẫu tại nhà.

2aoboqmms6sis9pekkgurj8vb1d4uepw3in3n4mk.jpg
Người dân có mặt ở trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện thu thập mẫu ADN.

Không khí buổi lễ trở nên xúc động khi nhiều thân nhân liệt sĩ chia sẻ những tâm sự sau hàng chục năm chờ đợi tin tức người thân.

Ông Vũ Xuân Hội, thân nhân liệt sĩ Vũ Văn Tân, cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi mong ngóng vẫn chưa bao giờ khép lại. Điều day dứt nhất là chưa biết chính xác nơi người thân yên nghỉ, chưa thể gọi đúng tên người thân dưới phần mộ.

Theo ông Hội, chương trình thu nhận ADN mang đến niềm hy vọng lớn cho các gia đình. “Dù biết việc xác định danh tính liệt sĩ là công việc khó khăn và cần thời gian, nhưng chỉ cần còn hy vọng, gia đình chúng tôi đã cảm thấy được an ủi rất nhiều”, ông xúc động chia sẻ.

2aoboqmms6pw9oyjaacvvnqk79thjzvpejha8dfs(1).jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tặng hoa cho các gia đình có người thân là liệt sĩ.

Cùng chung tâm trạng, ông Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1960), em trai liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý cho biết, anh trai ông hy sinh năm 1972 tại chiến trường Kiến Tường, Long An. Gia đình đã xác định được khu vực liệt sĩ hy sinh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

“Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng sự mong chờ chưa bao giờ dừng lại. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là một ngày nào đó có thể biết chính xác người thân của mình đang nằm ở đâu, được thắp một nén hương đúng tên trước phần mộ của người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Thủy chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đắk Lắk thu nhận ADN tìm danh tính 2.706 liệt sĩ