Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 23/7, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chia thành nhiều đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đoàn công tác do ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Tri Lễ.
Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà và dự Lễ khánh thành nhà ông Trần Văn Đình, sinh năm 1952, người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại thôn Bản Téng, xã Tri Lễ.
Được biết, trước đó, tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Đình 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá để xây mới ngôi nhà cấp 4 kiên cố, diện tích sử dụng 45m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và các công trình phụ trợ khép kín. Ngôi nhà hoàn thành bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) đạt chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài gia đình ông Đình, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Kim Xuân Khang, sinh năm 1947, là bệnh binh, trú tại thôn Bản Téng, xã Tri Lễ.
Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến của bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Ông Vũ Hoàng Anh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn.

Cũng trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) này, đoàn công tác do ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà 3 gia đình chính sách tại xã Quốc Khánh.
Tại địa phương, đoàn đã đến thăm gia đình ông Đinh Văn Chiến (sinh năm 1950, thôn Mậu Đốt) là thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%; ông Nguyễn Giáp Khương (sinh năm 1958, thôn Long Thịnh) là thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 22% và bà Phùng Thị Slao (sinh năm 1938, thôn An Khuyến) là vợ liệt sĩ Hà Văn Dỉn.
Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các thương binh, vợ liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Đoàn Thanh Sơn mong muốn các thương binh, gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.