Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Minh Phương 13/01/2024 09:16

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động hết sức ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn sâu sắc nhằm gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tối 12/1, tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

images772784_dsc08015.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương cùng các đại biểu dự chương trình.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Minh Hóa và các doanh nghiệp.

z5066389824530_e409b6994adb7fa12a9543a257238b89.jpg
Nhân dân xã Dân Hóa tặng quà lưu niệm cho Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương sau khi kết thúc chương trình.

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm nay được BĐBP Quảng Bình dàn dựng công phu với sự tham gia của các diễn viên chuyên và không chuyên. Các tiết mục ca ngợi sự đổi thay của của quê hương Quảng Bình cũng như đất nước. Cùng với đó là những tiết mục ca ngợi tình đoàn kết quân dân biên giới, mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

images772791_dsc08178.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của bà con nhân dân cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muồn (Lào), bản kết nghĩa với xã Dân Hóa. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân ở khu vực biên giới ngày càng bền chặt.

images772792_dsc08454.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng trao tặng bánh chưng cho người dân sau khi kết thúc chương trình.

Tại chương trình, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình đã chúc tết bà con nhân dân trên địa bàn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay góp sức của bà con nhân dân để BĐBP Quảng Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

images772789_dsc07948.jpg
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình phát biểu tại chương trình.

Kết thúc chương trình, đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trao tặng bánh chưng cho bà con đến dự, đồng thời chúc mừng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chuẩn bị đón mùa xuân mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui và thắng lợi.

z5066389733537_8659d7c0c98a9548772ecd76899947c8.jpg
Bà con dân bản tặng hoa cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương và các đại biểu.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ đã trao tặng hơn 1.500 suất quà, hỗ trợ xây nhà mới, tặng mô hình sinh kế, cổng chào vùng biên… cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động, hội viên phụ nữ khó khăn và cộng đồng dân cư, trẻ em và học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

images772786_dsc08497.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao tặng bánh chưng cho người dân sau khi kết thúc chương trình.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”