Thượng nghị sĩ Ba Lan không được phép tham dự đám tang lãnh tụ đảng đối lập Nga

Minh Thi| 03/03/2015 09:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm qua (02/3), Chủ tịch Thượng nghị viện Ba Lan cho biết Nga đã không cho phép ông vào tham dự lễ tang lãnh tụ đảng đối lập Boris Nemtsov, người bị giết hại đêm 27/02 ở trung tâm Thủ đô Moscow.

“Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng tôn kính đốn với ông Boris Nemtsov và tất cả những người dân Nga có suy nghĩ giống ông. Nhưng tôi chỉ nghe được từ phía các cơ quan chức trách Nga rằng sẽ không cho phép tôi tham gia lễ tang ông ấy tại Moscow”, ông Borusewicz nói.

Thượng nghị sĩ Ba Lan không được phép tham dự đám tang lãnh tụ đảng đối lập Nga

Chủ tịch Thượng nghị viện Ba Lan cho biết Nga đã không cho phép ông vào tham dự lễ tang lãnh tụ đảng đối lập Boris Nemtsov

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Ukraine, ông Vadim Prokhorov - luật sư của cô Anna Duritskaya, bạn gái ông Boris Nemtsov, người đã đi bộ cùng ông trên cây cầu Bolshoi Moskvoretsky vào đêm ông bị giết hại, cho biết cô đã đến Ukraine, quê hương của mình.

Ông cho biết cô Anna Duritskaya khẳng định “không nhìn thấy kẻ giết người” và sẽ hợp tác với cơ quan điều tra khi được yêu cầu.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, Yevhen Perebyinis, đã đăng tải trên trang Twitter của mình rằng cô Anna Duritskaya, đã rời Moscow và đang trên đường đến Kiev. Ông cũng nói thêm rằng cô sẽ đi cùng với luật sư Vadim Prokhorov.

Thượng nghị sĩ Ba Lan không được phép tham dự đám tang lãnh tụ đảng đối lập Nga

Người mẫu Anna Duritskaya, bạn gái ông Boris Nemtsov, người đã đi bộ cùng ông trên cây cầu Bolshoi Moskvoretsky vào đêm ông bị giết hại

Cô Duritskaya cho biết cô không nhận được bất kỳ lời đe dọa nào từ các nhà chính trị Nga trước cái chết của cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov.

Hôm 28/02, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh của Ủy ban Điều tra Liên bang, Bộ Nội vụ, và Cục Tình báo Liên bang thành lập một đội điều tra chung về vụ giết hại ông Nemtsov.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thượng nghị sĩ Ba Lan không được phép tham dự đám tang lãnh tụ đảng đối lập Nga