Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Indonesia lên tầm chiến lược

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, hôm nay (13-9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội sang thăm chính thức Indonesia 2 ngày.

Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ở Jakarta, tháng 5-2011. (Ảnh: TTXVN)

Đây là chuyến thăm chào xã giao các nước thành viên theo thông lệ ASEAN sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội tín nhiệm bầu lại giữ chức Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Indonesia đang trên đà phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ở cấp Tổng lãnh sự quán (30-12-1955) và nâng lên cấp Đại sứ (15-8-1964). Hai bên nhất trí lấy ngày 30-12-1955 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Kể từ đó đến nay, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước liên tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Kim ngạch thương mại hai nước cơ bản tăng dần, nhất là những năm gần đây: năm 1995 chỉ đạt 364 triệu USD, đến năm 2010 đạt 3,3 tỷ USD. Các mặt hàng Việt Nam xuất sang Indonesia chủ yếu là gạo, dầu thô, hàng nông sản và nhập của Indonesia phân bón, xăng dầu, bao bì, thiết bị máy móc, vải sợi, giấy và bánh kẹo.

Các dự án đầu tư vào Việt Nam của Indonesia tập trung vào các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến xuất khẩu gỗ, sản xuất sợi polyester và hoạt chất tẩy rửa DBSA, may mặc.

Tính đến tháng 7-2011, Indonesia có 28 dự án đầu tư với tổng vốn đạt khoảng 206 triệu USD (xếp thứ 6 trong số các nước ASEAN, thứ 30 trong tổng số 92 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư ở Việt Nam). Tuy nhiên, theo Đại sứ Indonesia ở Việt Nam, giá trị số vốn đầu tư thực tế của Indonesia tại Việt Nam lên tới hơn 2 tỷ USD vì có nhiều dự án được đăng ký qua nước thứ ba.

Indonesia là một trong những nước khu vực có quan hệ sớm nhất về an ninh-quốc phòng với Việt Nam.

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới gồm trên 17.500 hòn đảo lớn nhỏ với hơn 230 triệu dân thuộc 300 dân tộc khác nhau sinh sống, có nền văn hóa rất đa dạng, phong phú.

Indonesia nêu cao học thuyết tự cường quốc gia, tự cường khu vực và đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại. Là sáng lập viên của ASEAN (1967), Indonesia có tiếng nói quan trọng trong ASEAN và coi ASEAN là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại, muốn xây dựng ASEAN thành một thực thể mạnh để tạo thế trong quan hệ với Mỹ, Nhật, Trung Quốc, EU. Năm nay, Indonesia giữ chức Chủ tịch ASEAN và đang có nhiều bước đi tích cực, chủ động nhằm khẳng định vai trò của mình.

Năm 1964, Indonesia đặt phòng Tùy viên quân sự ở Hà Nội; năm 1985, Việt Nam đặt phòng Tùy viên quân sự tại Jakarta. Hai bên trao đổi nhiều đoàn cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Công an và tướng lĩnh cao cấp và đã triển khai hợp tác trên một số lĩnh vực. Đồng thời những năm gần đây hai nước thúc đẩy mạnh hợp tác, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm về hành pháp, lập pháp, tư pháp ở cả Trung ương và địa phương; đoàn các Bộ, ngành, đoàn thể quần chúng...

Chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần này khẳng định quan điểm Việt Nam coi Indonesia là đối tác quan trọng trong ASEAN và khu vực, đồng thời trao đổi khả năng thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm chiến lược.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Đỗ Quyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Indonesia lên tầm chiến lược