Thủ tướng tham dự Hội chợ CIIE 2018: Thành công nổi bật trên 3 phương diện

Xuân Lan| 06/11/2018 09:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải của Thủ tướng thành công trên 3 phương diện, đem lại nhiều kết quả to lớn, đã được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí.

Thủ tướng tham dự Hội chợ CIIE 2018: Thành công nổi bật trên 3 phương diện

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chương trình chuyến đi của Thủ tướng rất phong phú, trong thời gian một ngày rưỡi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự 15 hoạt động như hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ và Diễn đàn kinh tế thương mại quốc tế Hồng Kiều; cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan gian hàng các quốc gia tham dự Hội chợ; thăm Khu gian hàng thương mại của doanh nghiệp Việt Nam; dự Lễ khai trương Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu; tiếp Thị trưởng Thành phố Thượng Hải Ứng Dũng; chủ trì 02 cuộc gặp làm việc chung với các nhóm tập đoàn kinh tế; tiếp riêng nhiều doanh nghiệp lớn của Trung Quốc; gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải.

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, tạo thêm những điều kiện thuận lợi quan trọng cho việc tiếp tục đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu và tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển cân bằng, hiệu quả vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước. Trung Quốc coi trọng và đón tiếp trọng thị, dành cho Việt Nam nhiều ưu tiên về lễ tân.

Cụ thể các hoạt động trên đóng góp thế nào cho quan hệ hai nước Việt Nam, Trung Quốc, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết: Chuyến đi là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi về các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Các cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ứng Dũng diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, thẳng thắn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trên 03 phương diện chính như sau:

Thứ nhất, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị Việt - Trung: Tại buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự Hội chợ, thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Trung Quốc tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế lần đầu tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn sớm gặp lại đồng chí Nguyễn Phú Trọng để cùng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, bền vững. Lãnh đạo hai nước đạt nhất trí về các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tiếp tục tăng cường các cơ chế hợp tác quan trọng như Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, mở rộng và nâng cao hiệu quả giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ; định hướng tốt dư luận, báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị Việt - Trung.

Tại buổi hội kiến với Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ứng Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thượng Hải tích cực mở rộng hợp tác với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực Thượng Hải có thế mạnh và các địa phương Việt Nam có nhu cầu. Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ứng Dũng khẳng định Thượng Hải coi trọng việc tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với Việt Nam; cùng các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Thứ hai, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là kinh tế - thương mại: Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục có các chính sách và biện pháp hữu hiệu để cải thiện hơn nữa tình trạng nhập siêu của Việt Nam, thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục mở rộng thị trường, mở thêm những kênh hợp tác, phân phối mới cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các loại nông sản được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng như hoa quả, thủy sản, thịt lợn, sữa được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ứng Dũng nhấn mạnh sẽ hỗ trợ và dành ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các kỳ Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc tổ chức tại Thượng Hải, tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam như nông, lâm, thủy hải sản có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường Thượng Hải và khu vực Hoa Đông.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao những cải thiện trong môi trường đầu tư của Việt Nam thời gian qua; khẳng định mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn việc làm của các địa phương Việt Nam.

Thứ ba, lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí sẽ kiểm soát tốt bất đồng, giữ gìn hòa bình và ổn định trên biển, không để ảnh hưởng tới môi trường hòa bình, ổn định cũng như sự phát triển của quan hệ hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh những kết quả tích cực của các cơ chế đàm phán và hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa hai nước, cũng như những tiến triển bước đầu trong đàm phán thực chất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc vừa qua; đồng thời đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Đánh giá về sự tham gia của Việt Nam trong Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng: Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải do Bộ Thương mại Trung Quốc và chính quyền Thành phố Thượng Hải phối hợp tổ chức với sự tham gia của 18 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước, các đoàn quan chức cấp cao, hơn 3000 doanh nghiệp đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam tham dự Hội chợ với vai trò “Quốc gia danh dự”. Căn cứ vào diện tích trưng bày mà Ban tổ chức cung cấp cho các “Quốc gia danh dự”, ta đã chọn lọc và cử 25 doanh nghiệp uy tín, chất lượng, có năng lực xuất khẩu tốt thuộc 2 nhóm ngành hàng nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ thương mại tham dự Hội chợ. Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, giao dịch. Trong thời gian tham dự Hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký được nhiều hợp đồng (trị giá nếu có), cũng như tiêu thụ nhiều hàng hóa ngay tại Hội chợ (trị giá nếu có).

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ và Diễn đàn kinh tế thương mại quốc tế Hồng Kiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc ủng hộ tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, sẵn sàng cùng các nước nỗ lực ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu; giới thiệu tiềm năng hợp tác của Việt Nam, nhất là về thị trường, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, cà phê, hoa quả, các sản phẩm gia công, hàng may mặc, hàng điện tử công nghệ cao…; khẳng định Việt Nam luôn tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài; kêu gọi các bên tăng cường đối thoại, trao đổi chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp; tích cực áp dụng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, nhất là về hải quan, kiểm dịch theo hướng thông thoáng và hiệu quả hơn.

"Việc Việt Nam tham gia và phát huy tốt vai trò “Quốc gia danh dự” tại Hội chợ đã góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại; quảng bá tốt hình ảnh quốc gia, thương hiệu và sản phẩm Việt Nam; góp phần tích cực thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông - thủy - hải sản, thực phẩm chế biến sang Trung Quốc và các nước trên thế giới; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường và mở rộng kinh doanh", Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tham dự Hội chợ CIIE 2018: Thành công nổi bật trên 3 phương diện