Thủ tướng: Phú Yên tụt hậu nếu chậm trễ là nguy cơ hiện hữu, không phải trên giấy tờ

Xuân Lan| 29/08/2016 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chúng ta phải xốc lại đội ngũ, cùng nhau hành động, chứ không thể chậm trễ hơn. Nếu chậm trễ hơn là tụt hậu. Đây là nguy cơ hiện hữu chứ không phải trên giấy tờ”, Thủ tướng lưu ý tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng: Phú Yên tụt hậu nếu chậm trễ là nguy cơ hiện hữu, không phải trên giấy tờ

Thủ tướng và đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, sáng 28/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Yên – vùng đất cửa sông Ba, có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà nêu khái quát một số nét về tình hình kinh tế-xã hội cho thấy, 7 tháng đầu năm 2016, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình hạn hán làm cho hơn 100.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, hơn 200ha đất lúa hè thu phải chuyển đổi, song nhờ sự hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong tỉnh, kinh tế-xã hội Phú Yên vẫn cơ bản ổn định và có mặt phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 7,9%; thu ngân sách đạt 3.198 tỷ đồng (48% dự toán tỉnh).

Phú Yên được ban tặng cho một hệ thống cảnh quan thiên nhiên khá đa dạng, đầy đủ với núi, cao nguyên, đồng bằng châu thổ, sông, hồ, đầm, vịnh, hải đảo... Một số danh thắng tiêu biểu là Gành Đá Dĩa, Đầm Ô Loan, núi Đá Bia, vịnh Xuân Đài, bãi Môn- mũi Điện; các di tích lịch sử cấp quốc gia như vũng Rô, núi Nhạn - sông Đà... Với lợi thế đó, du lịch là một trong những ngành ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong quá trình đi lên của Phú Yên. Mặc dầu có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay lĩnh vực này đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ý kiến các bộ, ngành đã thảo luận, phân tích làm rõ các thế mạnh, thách thức, khó khăn cũng như các giải pháp phát triển. Các ý kiến cho rằng Phú Yên chưa có sản phẩm thương mại, công nghiệp đặc thù, chưa xác định được trụ cột phát triển thời gian tới trong khi các tỉnh trong vùng như Khánh Hòa, Ninh Thuận đều tập trung vào 3 lĩnh vực là năng lượng, du lịch và công nghiệp nặng.

Phú Yên cũng gặp khó khăn khi nằm kẹt giữa Đèo Cả và Đèo Cù Mông thì nay, khi các hầm đường bộ xuyên qua 2 đèo này sắp đi vào sử dụng, sẽ là cơ hội mới cho Phú Yên, nhất là về du lịch.

Nhận định tình hình thu hút đầu tư của Phú Yên còn yếu, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, có nguyên nhân chủ quan. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 đứng thứ 55/63, tụt 8 bậc so với năm 2014. Tỉnh cần tìm hướng đi mới, chứ không chỉ dựa vào Khu kinh tế Nam Phú Yên, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ.

Khơi dậy, đánh thức tiềm năng

Phát biểu tại buổi làm việc, ví Phú Yên với hình ảnh “cô gái đẹp đang ngủ quên”, Thủ tướng cho rằng, Phú Yên phải khơi dậy, đánh thức tiềm năng, để phát triển mạnh mẽ. Nếu không có cách làm tốt, khát vọng vươn lên mạnh mẽ thì tỉnh sẽ tụt hậu, Thủ tướng cảnh báo.

Ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho rằng tốc độ tăng trưởng của Phú Yên còn thấp, thiếu bền vững, kinh tế công nghiệp còn hạn chế. Ngoài ra, kết quả xây dựng nông thôn mới của Phú Yên cũng ở dưới mức bình quân cả nước; đời sống nông dân, ngư dân còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, cải cách hành chính chưa tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh của Phú Yên thấp và chậm được cải thiện, vẫn đứng ở vị trí 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều này cho thấy tỉnh chưa thực sự có chuyển biến trong nhận thức và hành động, Thủ tướng nhận xét. 

Thủ tướng: Phú Yên tụt hậu nếu chậm trễ là nguy cơ hiện hữu, không phải trên giấy tờ

Thủ tướng khảo sát công trình kè chống xói lở bờ biển; thăm hỏi bà con địa phương. Ảnh Quang Hiếu

Thủ tướng cho rằng, tỉnh Phú Yên phải phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu năm 2016, trong đó, lưu ý rà soát lại các chỉ tiêu, nếu thấy điểm nào bất cập thì tập trung chỉ đạo, khắc phục như về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân, giảm nghèo…

Phải quy hoạch lại một số ngành, lĩnh vực quan trọng để đầu tư phát triển, có chính sách phát triển, phấn đấu đưa Tuy Hòa trở thành đô thị loại I.

“Bên cạnh phát triển kinh tế, phải làm tốt đánh giá tác động môi trường, xây dựng phương án bảo vệ môi trường đối với các dự án liên quan, đặc biệt là dự án nhạy cảm, ven biển, các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu phải có giải pháp bảo vệ môi trường theo hướng xã hội hóa. Cái gì người dân, xã hội, doanh nghiệp làm được thì để người dân, xã hội, doanh nghiệp làm.

Phú Yên phải thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh. “Ở Ninh Thuận, trên vùng cát nóng như thế mà có hộ nông dân trồng măng tây cho thu nhập 1 tỷ đồng/ha”, Thủ tướng dẫn chứng một mô hình nông nghiệp mà Thủ tướng đã đến thăm trong chuyến công tác tại Ninh Thuận ngày 26/8.

“Hay là về hải sản, chúng ta có 34.000 km2 ngư trường, là vùng đánh bắt truyền thống nổi tiếng thì xây dựng thương hiệu, chế biến làm sao? Các đồng chí phải tính để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, dựa trên thế mạnh mà nơi khác không có”.

Không thể chậm trễ hơn

Theo Thủ tướng, một thế mạnh quan trọng, có thể coi là mũi nhọn của Phú Yên là du lịch. Tỉnh phải nghiên cứu phát huy tiềm năng này, để ngành kinh tế này có thể đóng góp 10% GDP chứ không chỉ 1-2% như hiện nay. Theo đó, tỉnh phải có quy hoạch tốt, có sự liên kết tốt với các địa phương trong khu vực.

Thủ tướng yêu cầu tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, năng động, sáng tạo, quyết liệt để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh phải tập trung tháo gỡ rào cản gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

“Tôi mong muốn trong thời gian tới, chỉ số PCI của chúng ta tăng cao hơn chứ không phải ở tốp dưới”, Thủ tướng bày tỏ và hoan nghênh phương châm mà Phú Yên đưa ra là “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đi liền với đó là xúc tiến tìm dự án, chú trọng những dự án lớn mà Thủ tướng ví như những con chim đại bàng, để làm sao nhiều “đại bàng làm tổ ở Phú Yên”.

Thủ tướng cho rằng, một thách thức lớn đối với Phú Yên là yêu cầu về nguồn nhân lực, cả số lượng và chất lượng. Tỉnh cần tập trung công tác đào tạo lao động có kỹ năng cao, thu hút người giỏi đến đây làm việc.

“Chúng ta phải xốc lại đội ngũ, cùng nhau hành động, chứ không thể chậm trễ hơn. Nếu chậm trễ hơn là tụt hậu. Đây là nguy cơ hiện hữu chứ không phải trên giấy tờ”, Thủ tướng lưu ý.

* Trong khuôn khổ chương trình làm việc với tỉnh Phú Yên, trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khảo sát Công trình Kè chống xói lở ven biển khu vực xóm Rớ, Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm núi Nhạn, thành phố Tuy Hòa. Đây là một mô hình kiến trúc độc đáo, nhiều chức năng của Phú Yên, nằm bên con đường lên đỉnh núi Nhạn, được khánh thành và hoạt động từ năm 2007.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: Phú Yên tụt hậu nếu chậm trễ là nguy cơ hiện hữu, không phải trên giấy tờ